V.League 2020: Màn về đích hấp dẫn, kịch tính?

14 đội tham dự V.League 2020 đã chính thức bước vào màn về đích. Hai vòng đấu cuối sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đến nghẹt thở. Luật chơi mùa giải năm nay thay đổi, nên sau vòng 11 chỉ có 4 đội Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội là chắc chắn có mặt trong tốp 8 đội bóng đá vòng 2 tranh huy chương.

Sau chiến thắng TP Hồ Chí Minh, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Hà Nội FC đã trở lại. Ảnh: HNFC

Sau chiến thắng TP Hồ Chí Minh, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Hà Nội FC đã trở lại. Ảnh: HNFC

Nhóm huy chương

Mới đây, với việc Than Quảng Ninh chủ động “biếu, tặng” các chủ lực cho Hải Phòng thì dường như đội bóng đất mỏ đã thay đổi mục tiêu của mùa giải. Trong khi đó, nhà vô địch Hà Nội đang gặp “bão chấn thương” cố gắng lọt vòng tốp 4 để có lợi thế đá 4 trận sân nhà tại vòng 2.

Sài Gòn FC đang là “hiện tượng” của mùa giải, khi đến vòng 11 họ vẫn là đội bóng duy nhất bất bại. Chủ tịch CLB kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành đang điều binh, khiển tướng rất nhịp nhàng. Không vung tiền mua cầu thủ, nhưng Sài Gòn FC vẫn có những đấu pháp vô cùng hợp lý, dưỡng sức cho hành trình đường dài.

Nếu có thêm sự bổ sung trước khi vào giai đoạn 2, Sài Gòn sẽ là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch mùa giải này. Khoảng cách 5 điểm với Hà Nội trong 9 trận đấu còn lại của cả mùa giải đang là lợi thế nhất định, còn Viettel chỉ cách Sài Gòn 4 điểm nhưng lại thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Cả về thực lực lẫn phong độ thì các đội TP Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và phần nào B.Bình Dương đang có nhiều lợi thế để tranh 4 suất còn lại. Trong đó, đội chủ sân Thống Nhất thuận lợi hơn khi được gặp Nam Định trên sân nhà trước khi đến sân HAGL. Các đội HAGL, B.Bình Dương có khó khăn hơn khi lần lượt gặp Sông Lam Nghệ An (SLNA) - sân khách, TP Hồ Chí Minh (sân nhà) và Than Quảng Ninh (sân khách), Viettel (sân nhà).

Căng thẳng cuộc đua cuối bảng xếp hạng

Đang đứng thứ 14, Quảng Nam là đội đã chắc lọt vào nhóm 6 đội đi “chung kết ngược”. Các đội Hải Phòng, Nam Định hiện có 10 điểm đang đứng vị trí thứ 12 và 13 cũng khó lòng thoát được. Như vậy 4 đội đang xếp từ thứ 8 đến 11 trên bảng xếp hạng gồm Thanh Hóa (14 điểm), SHB.Đà Nẵng (13 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA (12 điểm) sẽ chạy trốn 3 suất còn lại.

Đang có lợi thế 1 điểm, Thanh Hóa sẽ được gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vòng đấu tới trước khi gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào vòng đấu cuối của lượt đi. Nếu có được 3 điểm trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì có đến 90%, HLV Thành Công sẽ có cuộc đào tẩu ngoạn mục. SHB Đà Nẵng được gặp 2 đội thuộc nhóm đèn đỏ gồm Hải Phòng (sân nhà) và Nam Định (sân khách) tưởng rằng dễ, nhưng hóa ra khó.

Khi vào thế “chân tường” các đội bóng sẽ có những trận đấu bằng 200% sức lực, nhất là khi Hải Phòng có sự tăng viện của 3 trụ cột Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan từ Than Quảng Ninh. Còn thi đấu với chủ sân Thiên Trường chưa bao giờ là điều dễ dàng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Cũng như SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Minh Đức có lịch thi đấu tưởng là dễ dàng màn về đích khi chỉ gặp Thanh Hóa (sân khách) và Quảng Nam (sân nhà) nhưng để có 6 điểm là điều không hề dễ. Mấu chốt của cuộc chơi vẫn là cuộc đối đầu của 2 nhà cầm quân trẻ trên sân Thanh Hóa. Khoảng cách 2 đội chỉ là 2 điểm, nếu ông thầy cá tính Minh Đức mà có được 3 điểm trước HLV Thành Công thì cả V.League phải ngả mũ kính phục.

SLNA là đội gặp khó khăn nhất, phần vì phong độ của họ đang lao dốc, thua 5 và hòa 1, trong đó có những đội đang đứng chót bảng xếp hạng như Nam Định, Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lịch thi đấu của họ sẽ gặp HAGL (sân nhà) và Hải Phòng (sân khách) đều không quá mạnh. Nhưng đang sở hữu những ngoại binh tồi nhất V.League, các nội binh thì quá non, nên hàng công của đội bóng xứ Nghệ chỉ có được 7 bàn thắng sau 11 vòng đấu.

Chắc chắn trọng tài vẫn là điều mà các CLB quan tâm, nhất là khi người ta đã chứng kiến rất nhiều sai sót của các ông “vua sân cỏ” trong thời gian gần đây. Đã có những kiến nghị đòi cách chức Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nhưng trước mắt chắc VFF lại phải thuê trọng tài ngoại điều hành màn về đích.

Nguyễn An Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vleague-2020-man-ve-dich-hap-dan-kich-tinh-391088.html