V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng thành công khi đánh bại Quảng Nam trên sân nhà

Chiều 1/10, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 V.League 2020 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam.

V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng thành công khi đánh bại Quảng Nam trên sân nhà

Đây là vòng đấu cuối cùng của lượt đi, nếu giành chiến thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có khả năng chen chân vào tốp 8 đội mạnh nhất, qua đây chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. Xác định được tầm quan trọng của trận đấu, lại phải tiếp đón đội bóng đang xếp cuối bảng như Quảng Nam, được chơi trên sân nhà quả là “thiên thời địa lợi”, đối với thầy trò Phạm Minh Đức bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết quả, sau 90 thi đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam và chính thức giành vé trụ hạng.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) và Quảng Nam (áo xanh). Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Bước vào trận đấu, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thi đấu thận trọng, “rình rập”chờ sự sơ hở nơi hàng phòng ngự đội khách để ra chân kết liễu đối thủ. Chính lối đá này đã giúp đội chủ nhà có niềm vui sớm ngay ở phút thứ 8 của hiệp I. Từ một tình huống tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm địa của đội khách, chớp thời cơ tiền đạo mang áo số 9 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Bruno Henrique bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Phạm Văn Cường mang áo số 25, bên phía Quảng Nam để mở tỷ số của trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi có bàn thắng vào lưới của Quảng Nam. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Có được bàn thắng sớm, khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhường thế trận cho đội khách, lùi về chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, bên phía đội Quảng Nam, sau bị dẫn bàn đoàn quân của Huấn luyện viên Đào Quang Hùng vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi cố gắng của đội bóng đất Quảng đều không thành công và tỷ số 1-0 được giữ nguyên sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, với lợi thế tâm lý thoải mái, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bất ngờ đẩy cao đội hình và có được bàn thắng thứ 2. Phút thứ 48 của trận đấu, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của đội Quảng Nam, cầu thủ Phạm Tuấn Hải mang áo số 10, bên phía đội chủ nhà đã có pha ra chân cận thành để nâng tỷ số lên 2-0. Nhận bàn thua đau ngay đầu hiệp II, Huấn luyện viên Đào Quang Hùng bên phía Quảng Nam, buộc thay đổi lối chơi, bằng việc tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Chỉ vài phút sau khi vào sân, cầu thủ trẻ mang áo số 18 là Nguyễn Văn Trạng đã có cú sút xa đẹp mắt, sau màn phối hợp ở trung lộ để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, cho đội khách.

Tuy nhiên, cách biệt dẫn 2 bàn một lần nữa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tái lập, phút thứ 70 của trận đấu, từ một tình huống đá phạt góc, bóng được đưa vào trung lộ, tiền đạo mang áo số 80 là Mansaray bên phía đội chủ nhà đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Nhưng hơn hai phút sau đó, tiền đạo vào sân ở hiệp II, của Quảng Nam là Hà Minh Tuấn đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Quảng Nam, sau cú đánh đầu đẹp mắt để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách. Đây cũng là kết quả chung cuộc sau 90 phút thi đấu của hai đội.

Niềm vui của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi có bàn thắng vào lưới của Quảng Nam. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức giành vị trí thứ 8 sau 13 vòng đấu của lượt đi. Với vị trí hiện tại đội bóng tân binh V.League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ đã chắc chắn có suất trụ hạng và còn lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất V.League 2020 sau lượt đi./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vleague-2020-hong-linh-ha-tinh-tru-hang-thanh-cong-khi-danh-bai-quang-nam-tren-san-nha-20201001212348314.htm