V.League 2020: Cơ hội tổ chức giải trở lại còn rất nhiều

Đã có ý kiến cho rằng nên hủy V.League 2020 trước tình hình dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng nói chuyện hủy lúc này thật sự là còn quá sớm.

Thời gian cân nhắc vẫn còn dài

Khi BTC giải VĐQG Bỉ “xé lệ” trao cúp vô địch sớm cho Club Brugge (theo điều lệ phải đá play-off giữa 6 đội đứng đầu để xác định chức vô địch sau khi đá xong 2 lượt trận), UEFA ngay lập tức gửi thư cho 55 liên đoàn thành viên bày tỏ sự không hài lòng với thông điệp, hãy để kết cục của các giải đấu được quyết định trên sân. Tổ chức này cũng nhấn mạnh về “tính thời điểm” thông qua trích đoạn: “Mọi quyết định hủy hoặc kết thúc sớm các giải VĐQG vào lúc này là nóng vội và không thỏa đáng”.

Từ câu chuyện của UEFA, nhìn sang V.League 2020 mới diễn ra 2 vòng cũng đã bị đề xuất hủy bỏ do dịch bệnh. Tuy nhiên, kiến nghị này chỉ đến từ 1 CLB. Các đội bóng còn lại đều không ủng hộ bởi mọi chuyện còn quá sớm để hủy một giải đấu có tầm ảnh hưởng lớn đối với bóng đá Việt Nam.

Khác với châu Âu khi mùa giải bắt đầu vào cuối tháng 8 hàng năm, V.League thường khởi tranh vào tháng 2. Theo thông tin bên lề, các trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ được tổ chức đấu bù từ giữa tháng 10 tới, còn AFF Suzuki Cup 2020 sẽ bắt đầu từ cuối tháng 11. Điều đó đồng nghĩa, chúng ta vẫn còn quỹ thời gian đến 6 tháng nữa để hướng đến 2 sân chơi trên.

Dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến khó lường nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và có thể khống chế thành công trong thời gian tới. V.League hoàn toàn có thể quay trở lại vào đầu tháng 6 tới nếu dịch bệnh được khống chế thành công và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Với 24 vòng còn lại, V.League 2020 hoàn toàn có thể kết thúc vào cuối tháng 9 nếu khởi động trở lại vào đầu tháng 6 với mật độ thi đấu dày hơn so với thường lệ. Nói cách khác, cân nhắc chuyện hủy V.League vào thời điểm này là quá sớm khi quỹ thời gian phía trước vẫn còn rất dài.

Khó cho ĐTQG

Bóng đá là niềm vui, trò giải trí của hàng triệu người sau công việc. Nhưng bóng đá cũng là địa hạt mưu sinh của hàng ngàn người. Nếu chỉ tính riêng cầu thủ, BHL của 14 đội ở V.League và 12 đội ở hạng Nhất, có khoảng 1.000 người có thu nhập để nuôi sống gia đình. Đó là chưa kể những ngành nghề “ăn theo” V.League và hạng Nhất để mưu cầu cuộc sống.

Tất nhiên trong trường hợp bất khả kháng, không còn lựa chọn nào khác do dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành trong thời gian dài nữa thì việc hy sinh các giải đấu trên là việc cần làm dù sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận người Việt Nam. Nhưng nếu hủy các giải đấu này khi cơ hội để tiếp tục tổ chức vẫn còn và thời gian phía trước vẫn đủ để cứu vãn tình hình thì đó sẽ là quyết định nóng vội, tác động không hay đến kế sinh nhai của hàng ngàn người.

Trên phương diện ĐTQG, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu V.League 2020 bị hủy. Cũng như nhiều giải đấu tầm CLB của các quốc gia trên thế giới, V.League là sân chơi cực kỳ quan trọng để HLV Park Hang Seo đánh giá nhân sự, phong độ của các học trò đã từng biết mặt, đồng thời, tìm kiếm tài năng trẻ.

Với các cầu thủ, V.League là nơi họ rèn giũa tài năng, duy trì thể lực, giữ phong độ và cảm giác chơi bóng bởi thường xuyên được thi đấu những trận có tính cạnh tranh cao. Một khi V.League 2020 bị hủy, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đều bị tước đi những cơ hội quý giá ấy.

Nói cách khác, ông Park khó có thể đưa ra bản danh sách tập trung chuẩn xác, trong lúc, các học trò khó có thể cảm giác bóng tốt do chỉ tập chay, thậm chí là không tập. Trong bối cảnh ấy, ĐT Việt Nam khó chơi rực lửa như vừa qua một khi dịch bệnh được đẩy lùi và các sân chơi cho ĐTQG trở lại.

Hủy V.League 2020 là điều có thể xảy ra nếu dịch bệnh do Covid-19 kéo dài. Nhưng sẽ là quá sớm nếu như hủy V.League 2020 (cũng như hạng nhất) ở thời điểm này.

Theo Phan Hồng/Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/vleague-2020-co-hoi-to-chuc-giai-tro-lai-con-rat-nhieu-2477592/