V.League 2020: Chào đón nhà vô địch mới

Giải bóng đá vô địch quốc gia-LS V.League 1-2020 đã khép lại vào tối 8/11 sau 2 trận cầu quyết định chức vô địch kịch tính đến phút chót. Chung cuộc, đội bóng quân đội Viettel đã trở thành tân vương của giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Viettel - nhà vô địch mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ảnh: VPF

Viettel - nhà vô địch mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ảnh: VPF

Mùa bóng đặc biệt

Trước khi đến với trận đấu cuối cùng vào tối 8/11, xin điểm qua một số dấu ấn nổi bật của mùa bóng 2020 - mùa bóng diễn ra khi dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới.

Ngay từ đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh nên các hoạt động thể thao nói riêng cũng bị ảnh hưởng nặng nề và bóng đá cũng phải ngừng thi đấu. Chính vì vậy, V. League 2020 chỉ được phép khởi động vòng đấu đầu tiên vào ngày 6/3 với các trận đấu không khán giả. Nhưng chưa được 10 ngày bóng lăn, ngày 15/3, giải đấu phải tạm ngừng khi mới chỉ qua 2 vòng đấu giai đoạn 1 (lượt đi).

Sau gần 3 tháng tạm ngừng và khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động văn hóa, thể thao được Chính phủ cho phép tiến hành trong điều kiện bình thường mới, ngày 5/6, Giải vô địch quốc gia 2020 thi đấu trở lại. Điều đáng chú ý nhất là các trận đấu khán giả được vào sân theo dõi. Điều này cũng đưa Việt Nam là nước đầu tiên bóng đá trở lại trạng thái bình thường sớm nhất thế giới.

Nhưng dịch bệnh khó lường, ngày 25/7, dịch COVID-19 lại bùng phát ở trong nước khi giai đoạn 1 V. League 2020 chỉ còn đúng 1 trận vòng thứ 13.

Sau 2 tháng, khi tình hình dịch bệnh yên ắng, ngày 1/10, trận đấu cuối cùng giai đoạn 1 kết thúc và từ ngày 9/10, V. League bước vào giai đoạn 2.

Ở giai đoạn 2, Ban Tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bố trí giải theo thể thức mới.

Theo đó, 14 đội được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 8 đội hàng đầu tranh ngôi vô địch (Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội, TPHCM, B.Bình Dương, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) với 7 vòng đấu; nhóm 2 gồm 6 đội thành tích kém hơn sẽ vào cuộc đua trụ hạng (SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam) với 5 vòng đấu.

Ngày 31/10, cuộc đua trụ hạng kết thúc và đội bóng Quảng Nam chấp nhận suất xuống hạng Nhì từ mùa giải 2021. Trong khi đó, cuộc tranh chấp ngôi vô địch sẽ kết thúc vào tối 8/11 sau 2 trận đấu.

Hà Nội FC giành chức Á quân mùa giải 2020. Ảnh: VPF

Đội bóng quân đội giành chức vô địch quốc gia sau 22 năm

Ở nhóm 1, sau 6 vòng đấu, 4 đội hàng đầu được xác định gồm Viettel (38 điểm), Hà Nội FC (36 điểm), Sài Gòn (34 điểm) và Than Quảng Ninh (31 điểm). Trong số này, chỉ có 2 đội là Viettel và Hà Nội FC đủ sức tranh ngôi vô địch.

Tại vòng đấu cuối cùng (tối 8/11), Viettel gặp đội Sài Gòn trên sân Thống Nhất (TPHCM) còn Hà Nội FC gặp Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Hai trận đấu này được người hâm mộ gọi là 2 trận chung kết mùa giải 2020.

Trong trận đấu cuối này, nếu Viettel và Hà Nội FC cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua thì ngôi vô địch vẫn ở trong tay đội bóng quân đội nhưng khi đó, Hà Nội FC (36 điểm) sẽ mất ngôi Á quân vào tay đội Sài Gòn (34 điểm).

Trên sân Cẩm Phả, ở thế buộc phải thắng khi gặp Than Quảng Ninh, các cầu thủ Hà Nội đã chơi một trận cầu tưng bừng và mở tỉ số khá sớm (phút 12, hiệp 1) sau cú ra chân “nhanh như chớp” của Quang Hải. Bàn thắng tiếp động lực cho đội bóng Thủ đô trong khi trên sân Thống Nhất, Viettel vẫn bị đội Sài Gòn cầm chân.

Thế nhưng niềm vui của Quang Hải và đồng đội thật “ngắn chẳng tày gang” vì 6 phút sau, phút 18, ngoại binh người Brazil Bruno Cunha của Viettel đã mang niềm vui đến cho đồng đội bằng pha đánh đầu hiểm hóc, chọc thủng lưới đội Sài Gòn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của “trận chung kết” ở phương Nam, đưa Viettel đến ngôi vô địch.

Đáng tiếc cho Hà Nội FC nhưng người hâm mộ cũng thán phục đội bóng này vì họ đã ghi được vào lưới Than Quảng Ninh 4 bàn và không bị thủng lưới trong trận đấu cuối cùng. Ngôi Á quân mùa giải 2020 là hoàn toàn xứng đáng với đội bóng từng có trong tay 5 chức vô địch quốc gia.

Trở lại với tân vương Viettel, đây là đội bóng có tiền thân là Câu lạc bộ Quân đội, một câu lạc bộ bóng đá thành lập sớm nhất miền Bắc (tháng 9/1954). Sau đó, đội bóng Câu lạc bộ Quân đội mang tên Thể Công, cái tên lừng lẫy một thời. Dù là đội bóng giàu truyền thống nhưng chức vô địch mà họ giành được cách đây những… 22 năm - năm 1998. Và sau chừng ấy thăng trầm, thế hệ đàn em của Thể Công do HLV Trương Việt Hoàng-một cựu cầu thủ Thể Công - dẫn dắt đã trở thành nhà vô địch quốc gia trong một mùa bóng đặc biệt./.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/vleague-2020-chao-don-nha-vo-dich-moi/413364.vgp