V-League 2019: Thanh Hóa quyết tâm chơi lớn

Dường như chấp các đội khác một phần tư đường do không có kinh phí tuyển mộ, thưởng nóng cầu thủ nhưng trước khi lượt về, Thanh Hóa vẫn quyết tâm sẽ lọt vào tốp có huy chương. Tin phát ra từ địa chỉ 37 Lê Quý Đôn - TP Thanh Hóa, đại bản doanh đội bóng làm nức lòng người dân xứ Thanh.

"Mục tiêu của Thanh Hóa là tốp 3"- bầu Đệ khẳng định (ảnh CLB)

"Mục tiêu của Thanh Hóa là tốp 3"- bầu Đệ khẳng định (ảnh CLB)

Thanh Hóa dám “chơi lớn”, bóng đá xứ Thanh đã trở lại là những chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn bóng đá địa phương này.

Thay đổi chiến lược đào tạo

Lần trở lại bóng đá, bầu Đệ tuyên bố sẽ làm bài bản, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo trẻ. Việc U15 Thanh Hóa chính thức giành vé vào trận bán kết vòng chung kết giải vô địch bóng đá U15 quốc gia năm 2019 như một tín hiệu vui.

Trước đó, đội U17 đã chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết toàn quốc với thành tích đứng đầu vòng loại. Đã lâu rồi, bóng đá trẻ xứ Thanh ì ạch, quân số đội 1 chủ yếu do vung tiền đem về, nay mọi thứ sẽ thay đổi. Việc mới đây họ đã mạnh dạn đôn tiền vệ trẻ thuộc biên chế U19 Thanh Hóa - Hoàng Văn Hải lên đội 1 như tuyên bố sẽ chú trọng bản sắc địa phương dưới thời bầu Đệ.

Trước khi lượt về khởi tranh, Thanh Hóa được 18 điểm đang đứng vị trí thứ 5, kém Quảng Ninh (thứ 3) đúng 3 điểm nhưng cũng chỉ hơn Hải Phòng, đội đang đứng thứ 12 cũng chỉ 3 điểm.

Trong bối cảnh, có 6 vòng đấu đầu tiên không biết thắng lợi, nhà tài trợ chưa xuất hiện, có được vị trí như hiện này và về đích trong tốp 5 là một điều đáng mừng. Nhưng với tính cách của mình, bầu Đệ và HLV Đức Thắng lại không nghĩ như vậy.

Bóng đá Thanh Hóa "đời bầu Đệ lần thứ 2" đang thay đổi chiến lược đào tạo trẻ (ảnh CLB)

Thanh Hóa đầy tự tin tuyên bố sẽ vào tốp 3 V.League 2019 như một lời thách thức Quảng Ninh, SLNA và các đội bóng khác. Chỉ riêng việc họ dám tuyên bố mục tiêu mùa giải của mình cũng khiến nhiều người ngã mũ kính phục, ít ai cho chí khí như bầu Đệ lúc này.

Bổ sung lực lượng

Để đạt được mục tiêu “chơi lớn” ngay năm đầu trở lại, bầu Đệ đã gật đầu nói lời chia tay ngoại binh Samuel Monday người Nigeria. Tiền vệ này chỉ cao 1,74m, nặng 69 kg, thân hình mỏng nên khả năng tranh chấp bị hạn chế. HLV Đức Thắng nhiều trận đẩy ra đá biên nhưng sau 13 trận không phát huy được hiệu quả.

Mùa này Hữu Dũng phong độ tụt thảm hại, vị trí tiền vệ trung tâm của Thanh Hóa khá bấp bênh. Nên khi nghe tin Hải Phòng chấm dứt hợp đồng với Vương Quốc Trung, ngay lập tức Thanh Hóa chìa tay đón nhận cựu tuyển thủ U17 quốc gia này. Trên đường từ Hải Phòng về Vinh, Quốc Trung từng được mời chào từ Nam Định nhưng Thanh Hóa mới là bến đậu chính thức.

HLV Đức Thắng đánh giá cao tiền vệ trung tâm Vương Quốc Trung, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An, bắt đầu chơi cho đội 1 của đội bóng xứ Nghệ từ năm 2013. Đến mùa giải 2015, Quốc Trung chuyển tới chơi cho Hải Phòng và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng đất cảng. Thành tích giành ngôi Á quân tại V-League 2016 của đội bóng đất cảng có công không nhỏ của tiền vệ trung tâm sinh năm 1990 luôn chơi máu lửa, quyết liệt này.

Vương Quốc Trung như "con sáo sổ lồng" rời Hải Phòng, gia nhập Thanh Hóa (ảnh Hội CĐV HP)

Khá thú vị, sau khi gia nhập Thanh Hóa thì Quốc Trung Quốc Trung sẽ chạm trán chính Hải Phòng – đội bóng vừa chấm dứt hợp đồng với tiền vệ này ngay tại vòng 1/8 Cúp quốc gia vào chiều 29-6 tới đây.

Theo tiết lộ của Chủ tịch CLB - ông Nguyễn Văn Đệ, từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải đóng cửa (17h ngày 8-7-2019), CLB Thanh Hóa sẽ còn chiêu mộ thêm một vài tên tuổi thực sự chất lượng.

Như vậy, để phục vụ cho mục tiêu “chơi lớn” Thanh Hóa đã bổ sung 4 cầu thủ, trong đó có hai “người cũ” là thủ thành Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Lê Văn Sáu và con số chưa dừng lại ở đó. Sự bổ sung trung vệ sinh năm 1991 này cũng rất cần thiết với Thanh Hóa trong lúc 2 trung vệ gồm Minh Tùng và Lục Xuân Hưng vẫn chưa thể trở lại với sân cỏ do chấn thương.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Theo chúng tôi, bầu Đệ không hề “nổ” mà đích tốp 3 là hoàn toàn có thể đối với đội bóng xứ Thanh. Mạch trận 4 hòa, 4 thắng của Thanh Hóa hoàn toàn có thể kéo dài hơn khi lịch lượt về khá thuận lợi. 3 đối thủ đầu tiên của họ là S.Khánh Hòa (sân khách), SLNA (sân nhà) và Nam Định (sân khách) được coi là “vừa miếng”.

Thầy trò HLV Đức Thắng hoàn toàn có thể được ít nhất 4 điểm, thậm chí là 6 điểm sau bước chạy đà này. Khó khăn lớn nhất có lẽ là trận đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, đối thủ mà họ đã đánh bại 4-1 trên sân nhà.

Tiếp đến 2 ngoại binh Gramoz và Rimario đều có cho mình mỗi người 4 bàn thắng ở mùa giải này. Việc có thêm ngoại binh trên hàng công, đóng góp thêm 5-6 bàn thắng nữa thì việc lọt vào tốp 3 là điều hoàn toàn khả thi. Ngay cả Văn Thắng, Đình Tùng cũng đã có cho riêng mình mỗi người 3 bàn thắng khiến cho hàng công Thanh Hóa sắc sảo thuộc dạng tốp 3 lượt đi V-League 2019.

Yếu tố quan trọng và mang tính quyết định để Thanh Hóa hướng tới mục tiêu tốp 3 là bộ đôi bầu Đệ - HLV Đức Thắng đang phối hợp “thi đấu” khá ăn ý. 5 năm gắn bó với bóng đá đỉnh cao đã giúp cho doanh nhân này hiểu cần phải làm gì, không làm gì và quan hệ như thế nào với HLV đội bóng.

HLV Đức Thắng đang là nhà cầm quân trẻ, chất nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện nay (ảnh CLB)

Còn HLV Đức Thắng đang là nhà cầm quân trẻ, chất nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện nay. Ngay cả cái việc ông dứt khoát đứng dậy rời Sài Gòn mùa giải năm ngoái cũng đủ chấm cho ông điểm 10.

Nay thêm việc ông đứng vững với các học trò Thanh Hóa đầu mùa bóng càng khiến giới trong nghề nể cựu tuyển thủ quốc gia này. Phần lớn các HLV sẽ bỏ đội mà đi, ít người quyết tâm bám trụ lại như HLV Đức Thắng.

Điểm yếu của Thanh Hóa, chính là phong độ sân khách, lượt đi 6 trận rời Thanh Hóa HLV Đức Thắng chưa 1 lần được nở nụ cười chiến thắng, họ thua 3 trận, hòa 3 trận. Khắc phục được vấn đề này thì Đức Thắng và các học trò sẽ có một mùa thi đấu thành công!

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/vleague-2019-thanh-hoa-quyet-tam-choi-lon-358785.html