V-League 2019 sau 3 vòng: Người cũ của bầu Đức thăng hoa

TP.HCM là đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2019 nhờ sự thăng hoa bởi người cũ của bầu Đức

TP.HCM thăng hoa với người cũ của bầu Đức

Cùng thời điểm này của mùa giải trước, TP.HCM chỉ đứng thứ 10 trên BXH sau 2 trận thua và 1 trận thắng. Nhưng ở mùa giải năm nay, mọi thứ đã khởi đi rất khác với đội bóng Sài thành. Họ là đội duy nhất sau 3 vòng toàn thắng, là 1 trong 3 đội mới để thủng lưới 1 bàn và tất nhiên, họ đang đứng đầu bảng xếp hạng.

So với mùa giải trước, TP.HCM có tới 14 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình nhưng giá trị nhất chính là việc đội bóng này có sự phục vụ của bạn thân Park Hang Seo - HLV Chung Hae Seong từ HAGL.

 HLV Chung Hea Seong và trợ lý Lư Đình Tuấn đang làm việc hiệu quả.

HLV Chung Hea Seong và trợ lý Lư Đình Tuấn đang làm việc hiệu quả.

Sau chiến thắng 2-0 trước Nam Định, chiến lược gia người Hàn Quốc khiêm tốn nói rằng:“Chiến thắng ngày hôm nay có sự chung tay của tất cả mọi người, nếu một mình tôi thì không thể làm nên được điều này. Thế nên, tôi xin cảm ơn mọi người đã cùng tôi làm nên chiến thắng cho đội nhà”.

Thực tế, ai cũng hiểu sau một năm làm việc ở V-League trong vài trò GĐKT của HAGL, ông Chung đã đúc kết được cho mình nhiều điều khi về với CLB TP.HCM. Tài "liệu cơm gắp mắm" cùng lối chơi thực dụng, biết người biết ta của cựu trợ lý Guus Hiddink là điểm mấu chốt giúp TP.HCM có được sự khởi đầu như mơ ở mùa giải năm nay.

Cũng phải nói thêm rằng, dù có sự bổ sung của Joel Vinicius, Văn Thành, Hoàng Thịnh, Tùng Quốc hay thủ môn Thành Thắng nhưng khi mà những ngôi sao như Phi Sơn, Văn Thuận vẫn còn ngồi ngoài vì chấn thương thì lực lượng của TP. HCM không có gì vượt trội so với những đối thủ mà họ đã chạm trán là Hải Phòng, HAGL và Nam Định. Dù vậy, không khó nhận ra khác biệt ở TP.HCM chính là lối chơi cửa dưới nhường bóng chứ không nhường sân. Họ thi đấu kín kẽ, kỷ luật, thậm chí có phần nhẫn nhịn để chờ thời cơ tung đòn quyết định.

V-League mới trải qua 3 vòng đấu chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng những CĐV của đội bóng Sài thành đã có cơ sở và niềm tin để hy vọng, đội nhà sẽ giành được vị trí cao trên BXH ở mùa giải năm nay chứ không mông lung với mục tiêu top 3 như ngày HLV Miura tới.

“Ngựa ô” chưa có điểm

Trái ngược với TP.HCM là S.Khánh Hòa. Đội bóng giành hạng Ba mùa giải trước đến thời điểm này lại là đội duy nhất chưa có điểm và xếp cuối BXH. Trong 2 trận thua của thầy trò HLV Võ Đình Tân có 2 trận thua trên sân nhà và đều nhận tới 4 bàn thua mỗi trận.

Đội bóng cá tính, giàu thể lực S.Khánh Hòa đã biết mất.

Không còn Quốc Chí và Công Thảo trong đội hình song đội bóng phố Biển cũng đã đón về 4 tân binh. Những xáo trộn này không quá lớn và không hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút của S.Khánh Hòa. Vấn đề ở đây chính là tâm lý thi đấu của các cầu thủ bên cạnh việc họ không còn tích lũy được thể lực tốt như mùa giải trước.

Ở trận thua HAGL, bàn thua sớm khiến S.Khánh Hòa nôn nóng và liên tục nhận đòn hồi mã thương. Trong khi trận thua Hải Phòng là trận thua của những sai lầm khó hiểu nơi hàng phòng ngự.

HLV Võ Đình Tân phải làm lại tâm lý cho các cầu thủ.

V-League sẽ nghỉ 1 tháng để U23 Việt Nam tập trung. Và đây sẽ là khoảng thời gian để HLV Võ Đình Tấn nhìn lại kỹ hơn những thất bại của đội nhà, đồng thời làm công tác tư tưởng, sốc lại toàn đội.

BXH V-League 2019 sau 3 vòng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/v-league-2019-sau-3-vong-nguoi-cu-cua-bau-duc-thang-hoa-d461567.html