V.League 2019: Những bất ngờ đầu tiên

Không phải đương kim vô địch Hà Nội hay 'thiếu gia' mới nổi Viettel mà CLB TP.HCM mới là đội toàn thắng cả 3 trận tạm thời đứng đầu BXH V.League. Trong khi đó 'ngựa ô' S.Khánh Hòa bất ngờ trắng tay cả 3 trận đầu mùa giải. Đó chính là những bất ngờ lớn đầu tiên của mùa giải này.

Hai mùa giải liên tiếp CLB TP.HCM đều “đốt tiền” nhiều nhất V.League 2019, Công Vinh cũng thay quá nửa danh sách đội hình cùng việc mời ông Miura về ngồi ghế HLV trưởng. Nhưng phải mùa giải năm nay, khán giả TP.HCM mới có thể nở được nụ cười trên môi sau 3 chiến thắng liên tiếp đầu mùa.

CLB.TP HCM thăng hoa

Với 12 cầu thủ ra đi nhường chỗ cho 14 cái tên cập bến sân Thống Nhất nhưng thành công lớn nhất của CLB TP.HCM trong mùa bóng 2019 chính là có được bạn của ông Park Hang-seo - HLV Chung Hae Seong. Dù ông Chung Hae Seong vẫn khiêm tốn:“Chiến thắng ngày hôm nay thực sự ý nghĩa. Tôi nghĩ là chiến thắng nhờ có sự chung tay của tất cả mọi người, nếu một mình tôi thì không thể làm nên được điều này. Thế nên, tôi xin cảm ơn mọi người đã cùng tôi làm nên chiến thắng cho đội nhà”.

Các cầu thủ TP HCM đang có sự khởi đầu đẹp như mơ. Ảnh: VFF

Các cầu thủ TP HCM đang có sự khởi đầu đẹp như mơ. Ảnh: VFF

Nhưng sau một năm làm việc ở V.League ông đã có những đúc kết, toan tính hợp lý hơn khi về với CLB TP.HCM. Lối chơi thực dụng, biết người biết ta và tài "liệu cơm gắp mắm" của ông Chung là điểm mấu chốt giúp TP.HCM có được sự khởi đầu như mơ ở V.League 2019.

Dù có sự bổ sung những cầu thủ có chất lượng như: Joel Vinicius, Văn Thành, Hoàng Thịnh, Hoàng Thiên hay thủ môn Thành Thắng nhưng khi mà Phi Sơn, Văn Thuận đang ngồi ngoài thì lực lượng TP. HCM không vượt trội Hải Phòng, HAGL và Nam Định. HLV Chung Hae Seong đã cho học trò chơi phòng ngự kín kẽ, đá phản công hợp lý và những con người được dùng đúng thời điểm. Ông Chung cho thấy sự cao tay về chiến thuật cũng như biết “nhu cương” theo thế trận.

Cả 3 trận đấu, đặc biệt là trận đấu trên sân Pleiku thì CLB.TP HCM đều không có thế trận vượt trội. Họ rập rình chờ cơ hội và điểm huyệt đối thủ đúng thời điểm, lối đá cửa dưới nhường bóng nhưng không nhường sân của TP.HCM đang đưa họ thăng hoa.

Cổ động viên Khánh Hòa lo lắng

Việc S.Khánh Hòa thua trắng 3 trận, trong đó có 2 trận trên sân nhà là một điều khá bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ, mấy mùa giải gần đây các học trò của HLV Võ Đình Tân thi đấu khá ổn định. Đội bóng phố biển chỉ chia tay Trương Công Thảo và Quốc Chí thì đón nhận 4 cầu thủ trong đó có chân sút người Romania Petrisor Voinea (từng thi đấu V-League trong màu áo Ninh Bình, SLNA) đã ít nhiều quen với sân cỏ Việt Nam.

Khán giả Khánh Hòa đang lo lắng cho đội bóng quê hương sau khi thua liền 3 trận. Ảnh: VFF

Theo chúng tôi, vấn đề mà S.Khánh Hòa đang gặp phải chính là tâm lý thi đấu. Sau trận thua sốc 1-4 trên sân nhà 19/8 Nha Trang trước đối thủ họ thường thắng dễ dàng là HAGL thì họ đã để thua ngược Sài Gòn 1-2. Đặc biệt, trong trận gặp Hải Phòng, thì chính thủ môn kỳ cựu Tuấn Mạnh và hàng hậu vệ đã mắc những sai lầm cá nhân khó hiểu để 17 phút đầu tiên đã để đội khách dễ dàng có 2 bàn thắng.

Tâm lý thi đấu căng cứng nên dù nỗ lực san bằng tỷ số 3-3 thì những phút cuối, các cầu thủ chủ lực không đủ thể lực để cản những pha bóng bổng liên tiếp của các cầu thủ đất Cảng nên đành thúc thủ 3-4. Việc S.Khánh Hòa có màn khởi đầu tồi tệ nhất trong mấy mùa bóng gần đây được cho là bất ngờ tiếp theo của V.League 2019.

Điểm lại 3 đội HAGL, Sài Gòn và Hải Phòng đều chỉ có trình độ xấp xỉ, thậm chí không bằng đội bóng phố biển nhưng HLV Võ Đình Tân và các học trò thúc thủ khiến cho cổ động viên Khánh Hòa thêm phần lo lắng. Lo lắng thêm bội phần vì ngay sau kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng, đối thủ tiếp theo của họ là Dược Hà Nam (sân khách) và Hà Nội (sân nhà).

Dược Hà Nam không phải là đội quá mạnh nhưng đội bóng thành Nam đang lâm vào cùng cảnh, khát điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, Hà Nội thực sự là đối thủ không dễ chịu chút nào trong tình cảnh này. Nếu không có 3 điểm trong 2 vòng đấu tiếp theo thì chả khác gì S.Khánh Hòa tự điền tên mình vào danh sách ứng cử viên xuống hạng. Đó mới là bi kịch mà khán giả Khánh Hòa lo lắng!

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/vleague-2019-nhung-bat-ngo-dau-tien-236046.html