V-League 2019: Chung kết sớm

19h tối nay (26/7), đội đầu bảng CLB TP HCM đón tiếp đối thủ đứng ngay sau họ với chỉ 1 điểm ít hơn Hà Nội FC trong trận cầu được coi là chung kết sớm mùa giải trên sân Thống Nhất. Dù chặng đường phía trước vẫn còn dài nhưng bất kỳ đội bóng nào chiến thắng trong trận thư hùng này sẽ tạo ra lợi thế rất lớn bước đến ngôi vương ở mùa giải năm nay.

CL B TP HCM và Hà Nội FC sẽ cống hiến một trận đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

CL B TP HCM và Hà Nội FC sẽ cống hiến một trận đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

Xứng đáng ngôi đầu

Đã 17 năm bóng đá TP HCM chưa có đội bóng nào có thể bước lên bục cao nhất của bóng đá Việt kể từ sau chức vô địch của Cảng Sài Gòn ở mùa 2002, dù vẫn có 2 đội chơi ở giải đấu cao nhất là V-League. Trên thực tế nhiều mùa giải gần đây, cả Sài Gòn FC lẫn CLB TP HCM đều phải chật vật trong cuộc đua ở V-League. Chính bởi vậy, việc CLB TP HCM bất ngờ chơi thăng hoa một cách khó tin đã khiến người hâm mộ bóng đá đất Sài thành đang được ôm mộng vô địch hơn lúc nào hết. Sự ổn định là yếu tố cực kỳ quan trọng mà đoàn quân của ông Chung Hae Seong thể hiện kể từ đầu mùa. Dưới bàn tay của HLV người Hàn đã tạo ra một tập thể mạnh từ thể chất đến tinh thần, từ nội đến ngoại binh. CLB TP HCM đã tạo ra một hiện tượng thú vị tại V-League và điều đó được chứng minh ở thứ hạng cũng như phong độ trong 2/3 chặng đường vừa qua. Họ giúp cho cuộc chơi hào hứng hơn khi nhà đương kim vô địch Hà Nội FC có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Và người hâm mộ bóng đá TP HCM tin về một ngày vinh danh ở đỉnh cao của V-League sau 17 năm chờ đợi.

Thành công của CLB TPHCM đến lúc này mang đậm dấu ấn của ông Chung khi đội bóng này đang tạo dựng được một lối chơi vô cùng khó chịu. Họ không có nhiều ngôi sao nhưng lại xây dựng thành công một tập thể gắn kết, quyết tâm và vô cùng thực dụng. Tất cả những điều đó không tự nhiên mà đến.

Nói về cuộc đối đầu quan trọng này, HLV Chung Hae Seong đã có những phát biểu trước trận nhằm làm giảm sức ép với các học trò: “Hà Nội FC cũng như các đối thủ khác. Đó chỉ là một vòng trong 26 vòng mà chúng tôi phải trải qua ở V-League”. Cùng với đó, ông thầy người Hàn cũng chia sẻ: “Đội chiến thắng trận này chưa chắc vô địch, mà phải đợi tới khi mùa giải khép lại. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi mùa này CLB TP HCM có thể cạnh tranh ngôi vô địch với các đối thủ khác, thay vì chỉ lo trụ hạng như hai mùa vừa qua”.

Việc đang hơn đối thủ 1 điểm, lại được chơi trên sân nhà cùng lối chơi phòng ngự chắc chắn đang tạo dựng thành thương hiệu nên nhiều người tin rằng mục tiêu có điểm để tiếp tục duy trì ngôi vị dẫn đầu cũng sẽ là điều mà CLB TP HCM hướng đến ở trận này.

“Chúng tôi sẽ không ăn thua bằng mọi giá mà chỉ muốn các cầu thủ chơi tốt nhất trong khả năng và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp. Có thể một số cầu thủ sẽ bị áp lực, nhưng tôi muốn họ vui vẻ, thoải mái chơi bóng”- HLV Chung Hae Seong chia sẻ.

Hà Nội FC chính là đội bóng đã chấm dứt mạch trận bất bại của CLB TP HCM bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Hàng Đẫy. Chính bởi vậy, dù không muốn tạo áp lực nhưng việc đòi nợ và chiến thắng vẫn là điều mà họ hướng tới.

Quyết khẳng định

Hà Nội FC cho thấy họ đã bỏ lại sau lưng 2 trận hòa đáng thất vọng bằng chiến thắng vùi dập ngay chính trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn ở vòng đấu trước và đầy tự tin với mục tiêu chiến thắng trong cuộc đối đầu quan trọng này. Được đánh giá cao hơn nhưng sự thận trọng, tôn trọng và đánh giá cao chủ nhà vẫn là điều mà cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ Hà Nội thể hiện lúc này. HLV Chu Đình Nghiêm chẳng ngại ngần đưa ra những nhận dịnh đánh giá cao đội chủ nhà và cho rằng các học trò sẽ không dễ đánh bại đội chủ nhà lúc này.

Chia sẻ về trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm thận trọng: “CLB TP HCM thi đấu rất kỷ luật, chắc chắn, nên không dễ để ghi bàn vào lưới họ. Đá trên sân của những đội như thế này luôn khó khăn. Nhưng mặt sân đẹp và sự xuất hiện của nhiều khán giả sẽ giúp chất lượng chuyên môn được nâng cao hơn. Hà Nội FC đang chịu tổn thất về lực lượng khi các ngoại binh chấn thương, nhưng chúng tôi cũng sẽ có giải pháp thay thế để mong có kết quả tốt”.

Mặc dù vậy, ông thầy dẫn dắt Hà Nội FC cũng đã tìm cách để giảm áp lực phải thắng cho các học trò khi cho rằng: “Đây là trận đấu mà Hà Nội FC phải gặp đội bóng đang dẫn đầu giải. Đội bóng nào giành kết quả tốt thì chưa thể khẳng định được có vô địch V-League 2019 hay không. Bởi sau trận đấu này vẫn còn thêm 8 vòng đấu nữa và mọi chuyện có thể xảy ra”.

Trước trận đấu sinh tử này, CLB Hà Nội lại đón nhận tin không vui. Theo đó, tiền vệ Đức Huy với chấn thương cơ đùi gặp phải trong trận thắng Sài Gòn đã không kịp bình phục và chắc chắn vắng mặt trận này.

Xét về thực lực, Hà Nội FC được đánh giá khá cao bởi một đội hình gồm nhiều ngoại binh chất lượng cùng những tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, được chơi lối chơi sở trường, có trong tay những nhân sự tốt nhất CLB TP HCM sẽ phong tỏa đối thủ trong suốt trận đấu và chờ những đòn phản công vốn cực kỳ hiệu quả của mình để trừng phạt đối thủ. Trong khi đó, Hà Nội FC hiểu rằng nếu ra về trắng tay trong cuộc đối đầu này thì hành trình bảo vệ ngôi vô địch họ sẽ gặp rất nhiều trắc trở.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2019-chung-ket-som-tintuc443032