V-League 2019: Chờ 'bom tấn' Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải chứng tỏ giá trị

Mùa giải V-League 2019 sắp khởi tranh và những bản hợp đồng 'bom tấn' đang đếm ngược từng ngày đến màn ra mắt để chứng tỏ giá trị của mình.

V-League 2019 sẽ chính thức khởi tranh không lâu sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi. Lúc này, các đội bóng về cơ bản đã gần hoàn tất công đoạn chuẩn bị nhân sự, chiêu mộ các tân binh để lắp ghép đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

Người hâm mộ đang chờ đợi được chứng kiến các "bom tấn" chuyển nhượng chứng tỏ giá trị, ngoài ra một số bản hợp đồng dù chưa phải là ngôi sao nhưng cũng rất đáng quan tâm.

Bùi Tiến Dũng

Vừa cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ UAE, Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi nói lời tạm biệt với CLB Thanh Hóa và gia nhập CLB Hà Nội trong cùng một ngày. Dù không phải là lựa chọn số một trong khung gỗ của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup và Asian Cup, thủ môn 21 tuổi vẫn là một cái tên rất đáng chú ý, thậm chí có thể được coi là một bản hợp đồng "bom tấn" của nhà đương kim vô địch V-League.

 Bùi Tiến Dũng giúp CLB Hà Nội hoàn thiện "đội hình trong mơ".

Bùi Tiến Dũng giúp CLB Hà Nội hoàn thiện "đội hình trong mơ".

Bùi Tiến Dũng là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện "đội hình trong mơ" của CLB Hà Nội. Chi tiết hợp đồng không được tiết lộ nhưng với những tin đồn về số tiền lót tay hàng tỷ đồng kèm mức lương thuộc hàng ngôi sao, rõ ràng thủ môn quê Ngọc Lặc (Thanh Hóa) sẽ là cái tên được chú ý nhiều nhất của đội bóng Thủ đô khi V-League 2019 khởi tranh. Tất nhiên điều đầu tiên mà anh cần chứng tỏ là việc giành được suất bắt chính.

Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn

Một tuyển thủ quốc gia khác cũng ra mắt đội bóng mới ngay khi vừa kết thúc nhiệm vụ tại Asian Cup 2019 là Quế Ngọc Hải. Đội trưởng tuyển Việt Nam rời Sông Lam Nghệ An sau khi kết thúc hợp đồng và gia nhập đội bóng mới thăng hạng Viettel.

Quế Ngọc Hải sẽ đá cặp cùng Bùi Tiến Dũng ở hàng thủ Viettel.

Quế Ngọc Hải không cần phải khẳng định thêm về năng lực của bản thân sau những gì anh đã thể hiện trong màu áo đội bóng quê hương cũng như đội tuyển quốc gia. Trung vệ xứ Nghệ đến Viettel là để nâng tầm đội bóng với hi vọng có thể ghi dấu ấn trong lần đầu tiên "hậu duệ Thể Công" lên chơi ở V-League.

Một ngôi sao khác cũng cập bến Viettel là Vũ Minh Tuấn. Tiền vệ 28 tuổi đi tìm thử thách mới sau một mùa giải không thành công cùng FLC Thanh Hóa. Cùng với Quế Ngọc Hải, Tuấn "đớp" sẽ đóng vai trò là đàn anh dìu dắt các đồng đội trẻ ở giải đấu khắc nghiệt hơn nhiều so với sân chơi Hạng Nhất.

Wieger Sietsma và các ngoại binh HAGL

Nội binh của HAGL không có biến động đáng kể, ngoài việc Tuấn Anh bình phục và cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Hoàng Lâm mới đến. Điều mà dư luận quan tâm ở lực lượng đội bóng Phố Núi trước mỗi mùa giải là ngoại binh. Lâu lắm rồi HAGL không có một cầu thủ ngoại nào nổi bật, thậm chí nhiều người chỉ trụ lại được nửa mùa giải.

Năm nay bầu Đức đưa về một gương mặt đáng chú ý lấp vào vị trí mà HAGL yếu nhất, đó là thủ môn. Tân binh Wieger Sietsma có một bản hồ sơ không tệ: Được đào tạo ở Groningen (Hà Lan), từng khoác áo Milton Keynes Dons ở League Two, tức hạng tư Anh. Các CĐV phố núi có thể hi vọng sẽ không phải chứng kiến những bàn thua lóng ngóng từng khiến HAGL đánh rơi những điểm số đáng tiếc như trước.

Sietsma có thể giúp HAGL giải quyết một điểm yếu "chết người"?

Phan Đình Vũ Hải

Thủ môn sinh năm 1994 mới để lại dấu ấn ở mùa giải 2018 trong màu áo Sông Lam Nghệ An khi thay thế vị trí của Trần Nguyên Mạnh bị chấn thương. Màn trình diễn của thủ môn này là rất ổn định và có thể nói anh là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ mùa trước.

Không phải là một ngôi sao nhưng Vũ Hải vẫn là một cái tên đáng chú ý khi trở về CLB Hải Phòng ở mùa giải năm nay nếu nhìn vào vị trí mà anh đảm nhiệm. Sau khi sắm vai "đóng thế" cho Nguyên Mạnh, Vũ Hải sẽ tiếp tục có cơ hội chứng tỏ bản thân khi lấp vào vị trí của một tuyển thủ quốc gia là Đặng Văn Lâm, người đã rời V-League sang khoác áo Muangthong United.

Phan Đình Vũ Hải sẽ là người thay thế Đặng Văn Lâm ở Hải Phòng.

Nguyễn Hữu Khôi

V-League 2019 đón cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi trở về sau một năm chơi bóng tại Hàn Quốc. Khoác áo Sanna Khánh Hòa, CLB xếp hạng ba ở mùa giải trước, cũng là một bước tiến so với đội bóng cũ của anh là Nam Định.

Ở Hàn Quốc, Hữu Khôi chơi cho Siheung Citizen và giành chức vô địch K3-League Basic, tức giải hạng năm. Không có nhiều thông tin về các trận đấu của tiền đạo này ở xứ kim chi. Do đó, người hâm mộ có thể chờ xem cầu thủ Việt Nam duy nhất xuất ngoại trong năm 2018 sẽ thể hiện ra sao khi trở về.

Hữu Khôi trở lại V-League sau một năm chơi bóng tại Hàn Quốc.

Trọng Hoàng và các cựu binh xứ Nghệ hồi hương

Chia tay hai trụ cột là Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng nhưng SLNA cũng chào đón những "người con lưu lạc" trở về sau nhiều năm chinh chiến ở các CLB khác. Có thể nói rằng đội bóng xứ Nghệ mùa này không phải quá lo về việc suy giảm sức mạnh do chảy máu tài năng, bởi những cái tên trở lại đều là những cầu thủ rất chất lượng chưa kể kinh nghiệm dày dạn.

Quang Tình, Văn Bình, Đình Đồng và có thể sắp tới là Trọng Hoàng giúp SLNA có đủ lựa chọn ở cả ba tuyến. Bên cạnh đó, sự trở lại của những cựu binh cũng có thể tạo ra hiệu ứng tinh thần tốt cho các cổ động viên xứ Nghệ.

Trọng Hoàng sẽ trở lại SLNA ở mùa giải 2019?

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/v-league-2019-cho-bom-tan-bui-tien-dung-que-ngoc-hai-chung-to-gia-tri-d455449.html