V-League 2019: Chỉ còn cuộc chiến giành vé play-off

Vòng 25 V-League khép lại với niềm vui của HAGL, Nam Định, Hải Phòng khi đã trụ hạng thành công trước 1 vòng đấu. Trong khi đó,thất bại của Thanh Hóa ngay trên sân nhà đã khiến họ bị Sanna Khánh Hòa san bằng điểm số và sẽ cạnh tranh để tìm kiếm suất đá play-off.

HAGL đã thở phào nhẹ nhõm khi trụ hạng sớm 1 vòng đấu.

HAGL đã thở phào nhẹ nhõm khi trụ hạng sớm 1 vòng đấu.

Niềm vui trụ hạng

Trước vòng đấu 25, 4 đội bóng gồm HAGL, Nam Định, Thanh Hóa và Sana Khánh Hòa là những cái tên đang cạnh tranh nhau quyết liệt trong việc trụ hạng.

Phải đá trên sân Thống Nhất trước một đội của TP HCM sẽ nhận chức Á quân ngay sau trận đấu nhưng quyết tâm trụ hạng đã giúp HAGL có được chiến thắng 2-1 trong một trận cầu có đến 3 quả penalty. Nhữngbàn thắng của Hồng Duy và Văn Thanh cho đội bóng phố Núi trên chấm 11m đã đưa HAGL chính thức trụ hạng và không cần quan tâm tới những trận đấu khác. Chiến thắng này thực sự là cú hích tinh thần rất lớn cho đội bóng phố núi, HLV Lee Tae Hoon đã vui mừng chia sẻ “Đây là chiến thắng quan trọng trong thời điểm quyết định. HAGL đã vượt qua được điều đó.Tôi hạnh phúc và mong đội bóngsẽ trở lại mạnh mẽ hơn.Trậnđâúrất khó khăn nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu này hết sức quan trọng với toàn đội”. Cùng với đó, HLV Lee tin rằng HAGL sẽ làm tốt công tác tuyển chọn ngoại binh ở mùa giải tới và sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ “Việc chọn lựa ngoại binh của HAGL còn thiếu may mắn. Mùa tới ngoại binh sẽ khác. Chắc chắn chúng tôisẽ thay đổi mạnh mẽ”

Trong khi đó, niềm vui cũng đã đến với Nam Định trong cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà. Dược Nam Hà Nam Định đã có một trận đấu rất cố gắng. Dù có được bàn thắng mở tỷ số của Emmanuel ở phút thứ 8 nhưng đến cuối hiệp 1, đội bóng thành Nam đã để Hữu Phúc cân bằng tỷ số. Chỉ đến những phút cuối cùng khi ngoại binh Diogo tỏa sáng vơíbàn thắng ấn định tỷ số 2-1, BHL cùng các cầu thủ Nam Định mới chính thức giành đủ điểm trụ hang. Dù thua 1-2 tại Thiên Trường, nhưng Hải Phòng cũng đã chắc chắn trụ hạng khi hơn 2 đội cuối bảng 5 điểm. Đây có lẽ là cặp đấu mà cả hai đội dù thắng hay thua cũng đều vui.

Cuộc chiến giành vé play-off

Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa đã đánh mất cơ hội ngàn vàng khi được thi đấu trên sân nhà để giành lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Thế nhưng, không thể có được chiến thắng khiến họ bây giờ chỉ còn lựa chọn chiến đấu tìm vé dự trận play-off. Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh buộc phải thắng trước đối thủ Viettel thì mới sáng cửa trụ hạng. Tuy nhiên,thực lực và phong độ của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp quá kém khiến họ không thể làm nên điều bất ngờ trước Viettel. Hoàng Đức mở tỷ số cho Viettel ở hiệp 1 với cú cứa lòng tinh tế. Thanh Hóa có cơ hội gỡ hòa nhưng trên chấm 11m, Gramos đã thực hiện không thành công. Bước sang hiệp 2, hàng thủ Thanh Hóa liên tục mắc sai lầm và để tiền đạo Bruno có cú đúp bàn thắng. Văn Hội là cầu thủ ghi bàn thắng danh dự cho Thanh Hóa. Thất bại này khiến NHM xứ Thanh thực sự buồn và ít ai ngờ mùa giải năm nay họ được chứng kiến một đội bóng có phong độ thất thường như đội bóng của mình khi đang từ “đỉnh cao” rơi xuống “vực sâu” chỉ sau vài vòng đấu.

CLB Thanh Hóa là đội gây ấn tượng nhất giai đoạn lượt đi và đầu lượt về, khi duy trì chuỗi 10 trận bất bại - tốt nhất trong số 14 đội dự giải năm nay. Chuỗi trận thần kỳ đó đưa họ từ chỗ bét bảng lên vị trí thứ 4 sau 16 vòng đấu. Đây cũng là giai đoạn đội bóng xứ Thanh được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng và vui mừng đón sự trở lại của ông bầu Nguyễn Văn Đệ. Thế nhưng, niềm vui quá ngắn ngủi với đội bóng xứ Thanh khi bầu Đệ và HLV Nguyễn Đức Thắng chia tay vì “không cùng quan điểm” với ông chủ mới. Cũng kể từ đó, CLB Thanh Hóa tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng. Trận thua 1-3 trướcViettel hôm 19-10 đã là thất bại thứ 9 liên tiếp.

Sanna Khánh Hòa cũng đầy tiếc nuối khi tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn trông thấy nhưng Sanna Khánh Hòa chỉ có thể tự trách mình khi không thể đánh bại Sài Gòn FC. Dẫu vậy, tinh thần của họ chắc chắn tốt hơn đội bóng xứ Thanh rất nhiều ở thời điểm này. Từ chỗ cầm chắc suất xuống hạng, Khánh Hòa đã vùng dậy mạnh mẽ và cơ hội trụ hạng đang vẫn còn với đội bóng phố Biển. HLV Võ Đình Tân cho biết: “Bây giờ không nói được vấn đề gì hết ở trận đấu cuối cùng với cả chúng tôi và Thanh Hóa. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, xảy ra ở bất cứ kịch bản nào. Chúng tôi vẫn phảira sân, vẫn phải đá, vẫn phải hết mình. Nếu mọi thứ suôn sẻ và cả may mắn thì chúng tôi được đá play-off để có thêm cơ hội ở lại V-League. Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn luôn tâm niệm chơi bóng với tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất, không xảy ra điều này điều nọ để mang tiếng”.

Ở vòng đấu cuối, dù Khánh Hòa phải tới làm khách trên phố Núi nhưng việc đội bóng chủ nhà đã trụ hạng thành công nên chắc chắn sẽ không dốc toàn lực để đá. Đây là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa tin rằng, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ đánh bại HAGL và Thanh Hóa sảy chân trước Bình Dương.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2019-chi-con-cuoc-chien-gianh-ve-play-off-tintuc450343