V-League 2019: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Vừa trở về nước đêm 16/10, các tuyển thủ Việt Nam đã lập tức trở về CLB để chuẩn bị cho trận đấu vòng áp chót V-League 2019 vào ngày mai, 19/10.

Thanh Hóa sẽ có trận cầu khó khăn trước Viettel.

Thanh Hóa sẽ có trận cầu khó khăn trước Viettel.

Cuộc chiến giành HCĐ

V-League 2019 sẽ trở lại với vòng đấu áp chót mà các đội phải thi đấu cùng giờ đồng thời VPF cũng mời những trọng tài ngoại để đảm bảo tính minh bạch. Hà Nội FC đã trở thành nhà vô địch và ngôi vị á quân của V-League 2019 cũng đã thuộc về và TP HCM trước 2 vòng đấu. Tuy nhiên, CLB nào sẽ giành vị trí thứ 3 chung cuộc hiện vẫn là dấu hỏi và cuộc đua vào vị trí này đang thực sự khó lường, hấp dẫn. Đang nắm giữ vị trí thứ 3 lúc này là Than Quảng Ninh và dù đội bóng đất mỏ rất quyết tâm có được ngôi vị hạng 3 chung cuộc khi mùa giải kết thúc nhưng sẽ cực kỳ khó khăn bởi các đội đứng phía sau đang bám sát về điểm số.

SLNA và SHB Đà Nẵng hiện có 33 điểm; B.Bình Dương, Quảng Nam FC và Sài Gòn FC cùng 32 điểm; hoặc nhóm áp chót như Viettel và Hải Phòng với 30 điểm vẫn hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, thậm chí lọt vào Top 3 nếu thắng cả 2 trận còn lại, trong lúc các đối thủ xếp trên đều thất bại. Thách thức của Than Quảng Ninh ở vòng đấu này vô cùng lớn khi họ phải tới thành Vinh đọ sức với đối thủ đua tranh trực tiếp SLNA. Trận đấu với Than Quảng Ninh sẽ không chỉ mang ý nghĩa là lời chào của nhiều tuyển thủ mà nó còn quyết định đến mục tiêu lọt vào Top 3 V-League 2019 của SLNA.

Cuộc đua khó lường

Cho tới vòng đấu này, cuộc đua trụ hạng đang khiến V-League cực kỳ khó đoán định.

Một thực tế rất thú vị khi 2 CLB này đang tạm xếp vị trí thứ 9 và 10 là Viettel và Hải Phòng vẫn còn khả năng tranh chấp HCĐ (trên lý thuyết) nhưng thực tế chỉ hơn đội áp chót Thanh Hóa đúng 5 điểm (30 so với 25). Họ cũng hoàn toàn có thể phải đi đá play-off tranh vé trụ hạng nếu thua cả 2 trận cuối, trong lúc các đối thủ nhóm cuối đều giành kết quả tốt. Lúc này, Viettel và Hải Phòng chỉ cần thêm 1 điểm là sẽ chính thức trụ hạng, nên mục tiêu của họ là phải có điểm ở vòng 25, trước khi nghĩ đến những vấn đề xa hơn. Dẫu vậy, cơ hội có điểm của Hải Phòng là khó khăn hơn cả khi phải hành quân tới chảo lửa thành Nam gặp chủ nhà Nam Định cũng đang khát chiến thắng để chính thức trụ hạng.

Ở nhóm cuối, HAGL và DNH Nam Định chỉ chênh nhau 1 điểm (29 so với 28), nhưng lại cách từ 3 đến 4 điểm so với Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa, nên nắm nhiều lợi thế ở 2 vòng cuối. Chỉ cần thắng ở vòng 25, HAGL và DNH Nam Định sẽ chính thức trụ hạng. Khi ấy, suất trụ lại V-League chỉ còn là cuộc đua tranh giữa Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa.Tuy nhiên, nếu Nam Định được dự báo về khả năng giành chiến thắng cao thì HAGL sẽ khó có thể có điểm khi phải đối đầu với đội bóng á quân TP HCM. Ngay sau khi đặt chân về sân bay Tân Sơn Nhất, những tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh và Văn Toàn đã lập tức hội quân với các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn này. Đây là trận đấu quan trọng với đội bóng của bầu Đức bởi nếu sẩy chân, nguy cơ nhận một trong 2 suất rớt hạng hoặc đá play-off sẽ hiện hữu.

Đội bóng chủ nhà TP HCM sẽ nhận huy chương bạc ngay sau trận này và chắc chắn thầy trò HLV Chung Hae Seong sẽ không muốn nhận kết quả buồn trong ngày cuối cùng thi đấu ở sân nhà. Khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này của HAGL là không cao. Bởi ngoài thành tích đối đầu lép vế trước đối thủ, HAGL còn đang sở hữu phong độ nghèo nàn trên sân khách. 2 trận đấu gần nhất phải làm khách trước Bình Dương và Sài Gòn, thầy trò HLV Lee Tae Hoon đều phải nhận thất bại và để thủng lưới tới 3 bàn.

Trong khi đó, đang đứng áp chót và áp lực tinh thần đang đè nặng nhưng Thanh Hóa lại dự báo khó có 3 điểm với Viettel. Ở vòng 25, Thanh Hóa được thi đấu trên sân nhà nhưng Viettel không hề dễ chịu, nhất là khi đội khách cũng cần chiến thắng để trụ hạng.

Điều mừng nhất với đội bóng xứ Thanh vốn có tiếng “thân cô, thế cô” trong trận cầu mang tính chất “sinh tử” của mùa bóng được điều khiển bởi trọng tài ngoại sẽ khiến họ yên tâm hơn rất nhiều. “Những đứa con của bầu Đệ” vừa đá vừa phải ngóng đến sân Nha Trang xem kết quả trận S.Khánh Hòa gặp Sài Gòn. S.Khánh Hòa sau chuỗi ngày tăm tối cũng tìm thấy tia hy vọng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước Sài Gòn FC đã hết mục tiêu ở vòng đấu này thầy trò HLV Võ Đình Tân hoàn toàn có thể mơ trụ hạng. Dù mong manh nhưng cơ hội vẫn còn và ở vòng 25 này Khánh Hòa buộc phải thắng Sài Gòn FC để nuôi hy vọng. Với tinh thần quyết tâm cao cộng với việc Sài Gòn FC đã trụ hạng thì khả năng đội chủ nhà sẽ có được chiến thắng. Cũng do đeo bám quyết liệt điểm số như thế, nên V-League 2019 hứa hẹn đầy bất ngờ tại vòng đấu này.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2019-cang-thang-cuoc-dua-tru-hang-tintuc450119