V.League 2019: Becamex Bình Dương thắng SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An hòa trên sân nhà

Ngày 19/10, trên sân vận động Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng), đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã tiếp đón đội khách Becamex Bình Dương ở lượt trận áp chót của mùa giải năm nay. Trận đấu diễn ra trong thời tiết thuận lợi, khô ráo, sau đợt mưa dài ngày tuần qua tại thành phố biển Đà Nẵng.

Trước trận đấu, cả 2 đội đều đặt mục tiêu chiến thắng để tranh suất Top 3 của mùa giải V.League 2019.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra với những pha bóng nhạt nhòa của cả 2 đội. Trong những tình huống nguy hiểm hiếm hoi thì các chân sút của 2 bên đều xử lý quá “hiền” và không thể tạo thành bàn thắng.

Đến phút 71 của trận đấu, tiền đạo mang áo số 22 của Becamex Bình Dương là Tiến Linh đón đường chuyền bổng từ đồng đội và bứt phá xuyên thủng hàng phòng thủ của SHB Đà Nẵng, dứt điểm hiểm hóc, gọn gàng, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Sau khi bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng cố gắng tấn công tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành.

Phút 85, Becamex Bình Dương tiếp tục có pha phối hợp biên nguy hiểm, bóng được đá bổng vào khu vực giữa hàng phòng thủ đội chủ nhà Đà Nẵng. Tiến Linh tiếp tục chớp thời cơ, đánh đầu cực mạnh ngay trước vạch 5 mét 50 hạ gục thủ môn Nguyễn Thanh Bình. Bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của trận đấu, với phần thắng nghiêng về đội khách.

Với kết quả này, đội Becamex Bình Dương vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng điểm là 35. Trong khi đó, đoàn quân SHB Đà Nẵng của Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tạm giữ vị trí thứ 7 với tổng điểm 33.

Đáng chú ý, tại V.League 2019, khoảng cách giữa các đội nhóm giữa và nhóm có nguy cơ xuống hạng không chênh lệch quá lớn.

*Trong khi đó trên sân Vinh, ở vòng đấu 25 - V.League 2019, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa không bàn thắng trước Than Quảng Ninh và không thể vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng.

Cao Xuân Thắng bên phía Sông Lam Nghệ An dứt điểm chệch cột dọc. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Cao Xuân Thắng bên phía Sông Lam Nghệ An dứt điểm chệch cột dọc. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Trước vòng đấu 25, Sông Lam Nghệ An hiện có 33 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, Than Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 3 và hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm. 8 năm qua, kể từ khi vô địch League 2011 đến nay, đội chủ nhà vẫn chưa biết đến mùi huy chương.

Vì thế, chiến thắng trước Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục là mục tiêu hướng đến tấm huy chương trong mùa giải 2019 khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải.

Đón tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà, lực lượng của Sông Lam Nghệ An bị sứt mẻ nhiều vì các trụ cột chấn thương như: thủ môn Nguyên Mạnh, tiền đạo Hồ Tấn Tài… Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu với đội khách Than Quảng Ninh những lần gần đây trên sân Vinh, đội chủ nhà bất bại với với 4 trận thắng và 2 trận hòa. Đó là cơ sở để Sông Lam Nghệ An tự tin có 3 điểm khi đối đầu Than Quảng Ninh.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Nhịp độ trận đấu không quá cao, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân và nhiều tìn huống phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Rất ít có tình huống nguy hiểm về hai phía cầu môn. Sông Lam Nghệ An không thể triển khai những miếng đánh biên sở trường khi các hậu vệ Than Quảng Ninh chơi kín kẽ.

Trong khi đó, đội khách cũng ít tiếp cận được cầu môn của thủ thành Trần Văn Tiến khi những pha tấn công thiếu sắc bén và sáng tạo. Phút thứ 23, Vinicius có pha chuyền bóng cho Cao Xuân Thắng bên phía Sông Lam Nghệ An dứt điểm trong tình huống trống trải nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 36, Hải Huy bên phía Than Quảng Ninh ra chân sút bóng cận thành nhưng trúng chân hậu vệ Sông Lam Nghệ An, bóng bay ra ngoài. Hiệp 1 của trận đấu kép lại với tỉ số hòa không bàn thắng.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được cả hai đội đẩy cao hơn và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút thứ 77, Dyachenko có pha đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Trần Văn Tiến bên phía chủ nhà xuất sắc cản phá. Phút thứ 82, Olaha bên phía Sông Lam Nghệ An có pha xỉa lòng rất nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang trong khi thủ thành Tuấn Linh đã đứng chồn chân.

Càng về cuối trận đấu, Sông Lam Nghệ An chiếm thế chủ động cầm bóng và tấn công dồn dập. Phút thứ 83, tưởng tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà khi Quang Tình có pha đệm bóng cận thành nhưng vẫn không thể hạ được thủ môn Tuấn Linh trong sự tiếc nuối của cổ động viên trên sân Vinh. Đến phút 89, lại là Quang tình có cú vô lê rất nhanh sát vòng cấm. Đáng tiếc, bóng đi chệch xà ngang của Thanh Quảng Ninh.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, vị trí bảng xếp hạng hai đội vẫn giữ nguyên khi Sông Lam Nghệ An xếp thứ 4 và Than Quảng Ninh xếp thứ 3.

*Cùng ngày tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội khách Hoàng Anh Gia Lai đã có được chiến thắng 2 - 1 trước chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu thuộc vòng 25 V.League 2019, qua đó chính thức trụ hạng thành công.

Bước vào trận đấu, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh không còn nhiều mục tiêu khi đã chính thức giành ngôi Á quân mùa giải 2019, trong khi Hoàng Anh Gia Lai cần một chiến thắng để chắc suất trụ hạng. Chính vì vậy, hiệp một trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai chơi tấn công và làm chủ thế trận.

Tình huống đáng chú ý nhất là sút phạt ngoài vòng cấm địa của Minh Vương (số 8) bên phía Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên bóng lại tìm đến cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp (số 25). Ngoài ra, đội khách cũng có một số cơ hội khác để mở tỉ số, nhưng lần lượt Martins Felipe (số 99) và Minh Vương đều bỏ lỡ.

Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng và mục tiêu của họ sớm được đền đáp. Phút 60, Văn Thanh (số 17) có pha đột phá dũng mãnh khiến hậu vệ chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hồng Duy (số 7) dễ dàng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Dù vậy, niềm vui của các cầu thủ “Phố núi” không kéo dài lâu, khi chính Hồng Duy lại phạm lỗi với Trần Phi Sơn (số 10) trong vòng cấm địa. Với tâm lý thoải mái, Phi Sơn thực hình thành công pha sút phạt để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Ở cuối trận, trận đấu lại được định đoạt bằng bàn thắng trên chấm 11m cho Hoàng Anh Gia Lai sau khi Văn Toàn (số 9) bị phạm lỗi trong vòng cấm. Văn Thanh đã đánh bại thủ thành Thanh Diệp để ấn định tỉ số 2 – 1.

Với chiến thắng này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng trước vòng đấu cuối cùng. Trong khi đó, sau trận đấu, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận Huy chương bạc của Giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2019 cùng phần thưởng 1,5 tỷ đồng.

Trong vòng đấu cuối cùng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh làm khách trên sân vận động Lạy Tray của Hải Phòng.

Quốc Dũng - Nguyễn Oanh - Tiến Lực (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2019-becamex-binh-duong-thang-shb-da-nang-song-lam-nghe-an-hoa-tren-san-nha-20191019212413934.htm