V.League 2018: Thi đấu tẻ nhạt, FLC Thanh Hóa may mắn vượt qua SHB Đà Nẵng

Gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự và có lúc rơi vào bế tắc, tuy nhiên nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Vũ Minh Tuấn cuối hiệp 2, FLC Thanh Hóa đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu 1-0 trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 giải V.League 2018 vào chiều 12/6.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ 2 đội.

Sau chuỗi trận đấu "bết bát" 3 trận hòa, 2 trận thua liên tiếp, và trong trận này thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là người dẫn dắt lối chơi đội trưởng Omar, đội chủ nhà FLC Thanh Hóa không bị Ban huấn luyện đặt quá nhiều sức ép lên các cầu thủ khi tiếp đội SHB Đà Nẵng.

Trong hiệp 1 trận đấu, đội chủ nhà FLC Thanh Hóa cố gắng gây sức ép lên phần sân SHB Đà Nẵng nhưng ý định đó sớm vấp phải khó khăn. Một phần đội khách chơi chặt chẽ trong khâu phòng thủ, mặt khác tuyến giữa của FLC Thanh Hóa chơi chưa hiệu quả, chưa tạo ra những pha phối hợp có đường nét, ăn ý. Số tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm trong phần lớn thời gian của hiệp 1 khá hiếm hoi. Đội chủ nhà chỉ có được 1 pha sút bóng từ ngoài vòng cấm đi sạt cột dọc ở phút 24 và một vài tình huống áp sát dứt điểm không thành công của Ofere và Trọng Hoàng ở những phút cuối hiệp 1.

Thế trận hai đội tạo ra trong hiệp 2 không có gì khác biệt so với hiệp 1. FLC Thanh Hóa vẫn nỗ lực dâng cao tấn công nhưng lại rơi vào bế tắc. SHB Đà Nẵng vẫn chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Đội chủ nhà có 1 số pha dứt điểm ngay đầu hiệp 2 nhưng nỗ lực sút xa của Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh đều không thành công.

Sốt ruột trước sự thiếu hiệu quả trên hàng công, Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã tung Vũ Minh Tuấn vào sân, sự thay đổi người đã đem lại sự đột biến. Phút 80 của trận đấu, tiền vệ mang áo số 6 này đã có bàn thắng mở tỉ số cho FLC Thanh Hóa. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Vũ Minh Tuấn tại V.League 2018 cho FLC Thanh Hóa.

Sau khi nhận bàn thua, SHB Đà Nẵng dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ và đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng này bởi cho rằng tiền đạo Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, đây là quyết định thiếu chính xác của trọng tài.

Tỷ số 1-0 nghiêng về FLC Thanh Hóa được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Như vậy đội bóng xứ Thanh kết thúc lượt đi với 16 điểm và tạm đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/vleague-2018-thi-dau-te-nhat-flc-thanh-hoa-may-man-vuot-qua-shb-da-nang-20180612205632518.htm