V.League 2018: 'Tâm bão' ở nhóm đầu

Trải qua 6 vòng đấu, người hâm mộ Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) dần thấy được các đội bóng có khả năng giành ngôi vô địch. Đó là những cái tên đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng như Hà Nội, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa BVN, Thành phố Hồ Chí Minh và XSKT Cần Thơ.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ hai đội CLB Hà Nội - Sài Gòn FC, tối 22/4/2018, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Chính vì vậy, ở vòng đấu thứ 7 tới đây trên các sân: Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa, Bình Dương, Lạch Tray (Hải Phòng), Cần Thơ, 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), tâm điểm là cuộc đối đầu giữa 3 cặp đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự xếp hạng nhóm đầu Bảng xếp hạng gồm: XSKT Cần Thơ tiếp Than Quảng Ninh; Sanna Khánh Hòa BVN tiếp Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội.

Vòng đấu thứ 6 đã xảy ra khá nhiều bất ngờ với XSKT Cần Thơ - đội bóng từng nằm trong nhóm xuống hạng mùa giải trước, năm nay lại “bay cao” sau 6 vòng đấu. Với thành tích 4 trận liên tiếp, trong đó thắng chủ nhà Hải Phòng ngay trên chảo lửa Lạch Tray là một kỳ tích, giúp XSKT Cần Thơ vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Từ mạch bất bại đó, XSKT Cần Thơ mang niềm tin chiến thắng về sân nhà để tiếp đón đối thủ Than Quảng Ninh đang đứng trên mình 3 bậc (ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng). Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, chắc chắn không đội bóng nào có thể coi thường XSKT Cần Thơ, nhất là khi huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã ghép thành công bộ khung chuẩn đội hình.

Tuy vậy, trước đối thủ Than Quảng Ninh đã có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua sau 6 vòng đấu, XSKT Cần Thơ khó có thể giành 3 điểm trọn vẹn. Đội khách Than Quảng Ninh cũng đang có động lực đua tranh ngôi vị dẫn đầu với Hà Nội khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.

Ở cặp đấu khác, Câu lạc bộ Hà Nội qua 6 lượt đấu đã thu hoạch 4 trận thắng và 2 trận hòa. Thành tích này giúp đội bóng này dẫn đầu bảng xếp hạng. Chuyến làm khách trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) ở vòng 7 lần này dự báo sẽ rất khó khăn khi chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên với lối chơi rắn, không hoa mỹ và có phần quyết liệt. Vì vậy, trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh cũng là tâm điểm ở vòng đấu thứ 7 khi cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng; Hà Nội có phần nhỉnh hơn về thành tích cũng như lối chơi chuyên môn. Nhưng Thành phố Hồ Chí Minh lại có lợi thế sân nhà cùng hàng nghìn cổ động viên luôn đồng hành và tiếp lửa sẽ giúp cho đội bóng có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hiện tại, Sanna Khánh Hòa BVN đang có phong độ và thành tích ổn định hơn Hoàng Anh Gia Lai. Hơn nữa, việc được chơi trên sân nhà cũng giúp đội bóng phố biển tự tin hơn trong cuộc đấu chiều 6/5. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, đội quân Sanna Khánh Hòa BVN của ông Võ Đình Tân đang thể hiện phong độ khá ấn tượng ở V.League 2018 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng của đội bóng phố biển trước các ứng cử viên vô địch như FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh hay buộc đương kim vô địch Quảng Nam phải chia điểm ngay trên sân nhà cho thấy Sanna Khánh Hòa BVN không thua kém bất cứ đối thủ nào. Với phong độ đang lên, không có lý do gì để Sanna Khánh Hòa BVN phải “chùn chân” trước Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc đối đầu ở vòng 7 tới...

Tuy nhiên, trước một Hoàng Anh Gia Lai với dàn cầu thủ “hot” đang chơi trong đội hình U23 Việt Nam, Sanna Khánh Hòa BVN cũng phải dè chừng. Việc giành 3 điểm trên sân khách là mục tiêu khó nhưng với bản lĩnh kiên cường của các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai thêm động lực thi đấu tốt hơn trên sân khách 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa).

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2018-tam-bao-o-nhom-dau-20180503160239290.htm