V-League 2018: Hứa hẹn hấp dẫn

V-League đang trở nên hấp dẫn ngay trước ngày khai mạc nhờ thành công của các cầu thủ U23 Việt Nam trong thời gian vừa qua. Giải đấu số 1 của bóng đá nước nhà hứa hẹn đáng xem hơn với nhiều đổi mới.

Sài Gòn FC nhiều biến động trước mùa giải mới.

Nhiều điều đáng chờ đợi

Cuối tuần này, V-League 2018 chính thức khởi tranh. Theo đó, mùa giải 2018 sẽ gói gọn trong chưa đầy 7 tháng, không còn kéo dài tới hơn 10 tháng và bị cắt khúc nhiều lần như mùa trước.

Một thay đổi mang tính lịch sử đó là việc các trận đấu V-League sẽ thi đấu trong khung “giờ vàng”, trong khoảng từ 17h đến 19h. Nói về việc này, chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng: “Các khung giờ này hợp xu thế với mục đích chính là phục vụ người hâm mộ. Khung 19h sẽ là những trận hấp dẫn của vòng đấu. Thay đổi giờ không chỉ mang lại quyền lợi cho các CLB, cho người xem mà còn liên quan đến vấn đề kinh tế, vì sẽ thu được tiền quảng cáo nhiều hơn khi các trận đấu diễn ra trong “giờ vàng”.

V-League 2018 đánh dấu cột mốc trẻ hóa HLV của làng bóng Việt. Khi mà những HLV tuổi thất thập như Lê Thụy Hải, Nguyễn Thành Vinh, Trần Bình Sự... lần lượt “nghỉ hưu” cũng là lúc một loạt gương mặt trẻ đón nhận thử thách. Ở góc độ chuyên môn, sự xuất hiện của cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Toshiya Miura (CLB TPHCM) hay HLV Marian Mihail (Thanh Hóa) cùng nhiều HLV trẻ lần đầu dẫn quân ở V-League cũng hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều hấp dẫn cho giải. Phan Văn Tài Em đã trở thành HLV trẻ nhất giải (36 tuổi) khi cầm quân tại Sài Gòn FC.

Người đồng đội cũ của Tài Em ở CLB Đồng Tâm Long An và đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Minh Phương cũng sẵn sàng đối mặt với vô vàn thách thức khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Cũng lần đầu cầm quân V-League còn có HLV Trần Minh Chiến (CLB Bình Dương) và HLV Đinh Hồng Vinh (Cần Thơ).

Có lẽ, trong suốt cả thập kỷ qua tại V-League, chưa bao giờ, người ta lại thấy “cuộc chiến” giữa các ông bầu lại hấp dẫn đến thế. Thay vì mua về CLB những tên tuổi “khủng” thì chuyển hướng sang đào tạo trẻ và phát triển chính lực lượng ấy chinh chiến tại giải đấu này.

Hấp dẫn hơn nơi cuộc đua trụ hạng

Tại mùa giải 2017, V-League chỉ có 1 suất xuống hạng và Long An là đội phải nhận chiếc vé trở về với giải hạng Nhất. Còn nhớ, trong những vòng cuối của mùa giải năm ngoái thì chỉ hấp dẫn nơi cuộc đua tới ngôi vô địch còn suất trụ hạng đã không còn hấp dẫn khi Long An gần như đã cầm chắc chiếc vé. Sẽ là nhàm chán nếu điều đó lặp lại ở mùa giải năm nay.

Chính vì thế, việc BTC tăng thêm 0,5 suất xuống hạng, tức việc có một đội V-League phải đá play-off với một đội hạng Nhất sẽ tăng thêm sự gay cấn cho giải. Theo đó, ngoài đội đứng cuối bảng bị xuống hạng, đội đứng áp chót phải đá play-off với đội đứng thứ 2 tại giải hạng Nhất để xác định đội đá V-League mùa giải tiếp theo.

Cùng với đó, việc tăng nửa suất xuống hạng không chỉ giúp V-League quyết liệt hơn mà nó cũng sẽ giúp cuộc đua nơi các đội hạng Nhất cũng quyết liệt hơn bởi điều đó giúp họ có động lực hơn trong việc cạnh tranh suất lên hạng. Điều này cũng sẽ tăng tính cạnh tranh giữa các đội bóng và đó chính là động lực, thúc đẩy sự phát triển cũng như sự hấp dẫn của các giải đấu. V-League nếu giàu tính cạnh tranh sẽ kéo khán giả đến sân nhiều hơn.

V-League sắp khởi tranh nhưng giới chuyên môn cũng đã sớm điểm mặt những cái tên trong nhóm ứng cử viên xuống hạng như Sài Gòn FC, B.BD, Nam Định, XSKT Cần Thơ.

Trong số này, Sài Gòn FC vốn đã gây ấn tượng ở mùa giải trước khi kết thúc ở vị trí thứ 5 cùng lối chơi đầy bất ngờ. Tuy nhiên ở mùa này, sau những biến động ở thượng tầng khi cả chủ tịch Giang Đông lẫn HLV Nguyễn Đức Thắng rời CLB cùng việc mất nhiều cầu thủ quan trọng khiến họ bị nghi ngờ về thực lực cũng như khả năng trụ hạng. Không chỉ biến động trên ghế huấn luyện, lực lượng Sài Gòn FC cũng có nhiều thay đổi. Họ chia tay hai ngoại binh Patrick và Marcelo, cùng một loạt trụ cột quan trọng như Khánh Thành, Văn Thuận, Đình Trọng, Hữu Thắng, Văn Đại…

Hơn nữa, sự thiếu kinh nghiệm của đội ngũ BHL là nguyên nhân khác khiến cho Sài Gòn FC bị điểm mặt chỉ tên dù đứng thứ năm mùa vừa rồi. Dẫu vậy, nhiều người vẫn kỳ vọng đội bóng này không rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến chống xuống hạng bởi lực lượng vẫn còn đủ chất, hơn nhiều CLB khác. Lối chơi khó chịu cùng với lối đá khá quái của nhiều cầu thủ trong đội sẽ là vũ khí lợi hại khác để Sài Gòn có thể không phải rơi vào cảnh “sống khổ”.

Với cương vị trợ lý và phải cùng Long An xuống hạng mùa giải năm ngoái nhưng lúc này với cương vị tân HLV trưởng của Sài Gòn FC Phan Văn Tài Em khẳng định việc tăng lên 0,5 suất xuống hạng là quyết định hoàn toàn đúng của BTC giải.

Quyết định tăng suất xuống hạng được nhiều người ủng hộ. Chủ tịch HĐQT VPF ông Trần Anh Tú cũng đã cho rằng: “Quan điểm của tôi thì nên có 1,5 suất lên xuống hạng như thế thì giải đấu sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn. Đây là điều không mới nhưng giải đấu thực tế có hấp dẫn như mong đợi hay không thì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhiều mùa giải trước, dù đã có 1,5 suất lên xuống hạng nhưng giải đấu vẫn chưa làm thỏa mãn người xem. Những người tổ chức giải đấu như chúng tôi cũng khó nói trước được điều gì. Chúng tôi đảm bảo một cuộc chơi công bằng, cạnh tranh lành mạnh nhưng nhấn mạnh chính ý thức của các CLB mới quyết định thành công hay thất bại của giải đấu, cần phải điều chỉnh ý thức lẫn hành động”.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2018-hua-hen-hap-dan-tintuc396590