'Uýnh' phỏm, ù tai!

Là phụ nữ nhưng Lê Thị Thanh Hồng (1958), Lê Thị Tuyết (1991), Huỳnh Thị Thảo (1970, cùng trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Diệu (1972, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) có chung thú đam mê cờ bạc. Trong khi mọi người chấp hành chủ trương cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19 thì “tứ nương” này lại đến đường Nguyễn Công Hoan (TP Đà Nẵng) cờ bạc ăn tiền dưới hình thức đánh phỏm và bị CAP Hòa An bắt quả tang. Ngày 21-4, CAP Hòa An cho biết đã chuyển vụ việc cho CAQ Cẩm Lệ xử lý, vì trong số này có Huỳnh Thị Thảo từng có tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích.

Đ.NGA

* CAQ Liên Chiểu ngày 21-4 cho biết, đã chỉ đạo CAP Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều tra làm rõ hành vi đánh bạc trái phép của 4 đối tượng bị cơ quan CA bắt quả tang vào chiều 10-4 tại nhà số 61- Chơn Tâm 1 (P. Hòa Khánh Nam) để có cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Nhóm đối tượng này bị bắt quả tang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức binh xập xám, lực lượng CA thu giữ tại hiện trường gến 30 triệu đồng chơi bạc.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_223682_-uynh-phom-u-tai-.aspx