Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đưa Ninh Bình trở thành vùng du lịch trọng điểm của cả nước

Sáng 21/10, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng… Các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng, thủ trưởng các ban, bộ, ngành Trung ương… Các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ cùng 339 đại biểu chính thức đại diện trên 72 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (Ảnh TTX)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (Ảnh TTX)

Đưa Ninh Bình trở thành vùng du lịch trọng điểm của cả nước

Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu quan trọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ như: So với các địa phương trong cùng khu vực đồng bằng sông Hồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua còn thấp; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt mục tiêu. Thu hút đầu tư còn hạn chế; môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện nhiều. Thu ngân sách tăng cao, nhưng chưa thật bền vững. Tăng trưởng nông nghiệp chưa thể hiện rõ hướng hiện đại. Phát triển kinh tế biển còn hạn chế...

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: "Ninh Bình cần tích cực đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; có tầm nhìn mới về một Ninh Bình phát triển trong thời kỳ mới; nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn nữa về những tiềm năng, thế mạnh đặc thù và lợi thế so sánh của Ninh Bình; xác định động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới là phát triển công nghiệp phụ trợ, du lịch chất lượng cao và dịch vụ. Trước hết, tỉnh cần sớm xây dựng thật tốt Quy hoạch Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với vị trí chiến lược hết sức quan trọng, kết nối khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Tây Bắc, nằm trong vùng tứ giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa, Ninh Bình cần đặc biệt quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên vùng" .

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: "Ninh Bình phải hết sức coi trọng giữ gìn và bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái "xanh, sạch, đẹp", chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Cùng với đó, tỉnh phải chú trọng phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm tốt an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.

Ninh Bình cần thực hiện sâu sắc hơn và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đặc biệt chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian độc đáo của vùng đất Cố đô Hoa Lư và Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây chính là nguồn lực quan trọng của tỉnh và quốc gia; là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh và cũng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, nhất là về du lịch, đưa tỉnh Ninh Bình trở thành một trong những vùng du lịch trọng điểm của cả nước".

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho rằng: "Ninh Bình là tỉnh có vị trí chiến lược, đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, do vậy, tỉnh cần hết sức chăm lo xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển... Đảng bộ Ninh Bình phải quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Phát biểu tại Lễ khai mạc UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "5 năm qua, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm tăng 8,03%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm 88,3%; sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 22,03%. Xây dựng nông thôn mới về đích sớm hai năm, vượt cao so với mục tiêu Đại hội. Thu ngân sách gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước.

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Lễ khai mạc

"Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; liên tục trong 4 năm gần đây kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 3 toàn quốc. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Những kết quả quan trọng, những bứt phá ấn tượng nêu trên đã ghi thêm những dấu ấn mới vào trang sử vàng của Đảng bộ tỉnh" – đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình cũng khẳng định: "Phát huy truyền thống của vùng đất địa linh nhân kiệt, với lòng thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng sự tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình; kế thừa thành tựu phát triển của tỉnh trong các nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 Ninh Bình trở thành tỉnh trung bình khá và năm 2030, thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng".

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Ninh Bình đề ra nhiều mục tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.000 tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.200 triệu USD. Số khách du lịch đạt 8 - 9 triệu lượt người; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên.

Trong nhiệm kỳ, Ninh Bình phấn đấu giảm 2/3 số hộ nghèo, đến năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%/năm. Tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024; đến năm 2025 có 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Để đạt được các mục tiêu chủ yếu kể trên, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình xác định 3 khâu đột phá bao gồm: Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, nhất là hạ tầng du lịch. Tỉnh cũng đề ra 6 chương trình trọng tâm; 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu đề ra, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2015 - 2020 đạt 8,03%/năm, vượt mục tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng nhanh cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, hết năm 2020, dự kiến có 106/116 xã (chiếm 91,4%) và 3 huyện là Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới, riêng thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Du lịch Ninh Bình tiếp tục phát triển năng động, có nhiều sản phẩm du lịch mới, từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu trong nước, quốc tế và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng Công giáo. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày (21-22/10).

THU HƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/uy-vien-bo-chinh-tri-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-quoc-vuong-dua-ninh-binh-tro-thanh-vung-du-lich-trong-diem-cua-ca-nuoc-20201021140556982.htm