Uy lực đáng gờm của tàu chiến Canada sắp thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục HMCS Calgary của Hải quân Hoàng gia Canada sẽ có chuyến thăm chính thức tới Đà Nẵng vào 26/9, với điểm nhấn là cuộc diễn tập trên biển với tàu Hải quân Việt Nam.

HMCS Calgary là tàu khu trục lớp Halifax. Chiến hạm này vừa hoàn thành chương trình hiện đại hóa toàn diện các tàu cùng lớp của Hải quân Canada, với các hệ thống chiến đấu được thay thế và nâng cấp trong bối cảnh thời gian biên chế đã đạt nửa thời gian sử dụng của tàu.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Thủy thủ đoàn của HMCS Calgary gồm 230 người được đào tạo chuyên sâu.

HMCS Calgary có số hiệu FFH 335, là tàu thứ 6 của lớp tàu khu trục Halifax. Nó được Hải quân Hoàng gia Canada đưa vào biên chế từ năm 1995 và hoạt động liên tục cho tới ngày nay. Chiến hạm này từng tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ tổ chức 2 năm một lần ở ngoài khơi Hawaii.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu có chiều dài 130m, lượng giãn nước 4.700 tấn, hoạt động nhờ hai động cơ tuabin khí LM25000 sông suất 47.500 mã lực và một động cơ diesel SEMT Pielstick 800 mã lực. Vận tốc di chuyển đạt tối đa 30 hải lý/giờ.

Ảnh: Hải quân Mỹ

HMCS Calgary hợp với các nhiệm vụ tuần tra trên biển và tác chiến ven bờ. Tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như ngư lôi chống ngầm, ngư lôi chống hạm, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, hải pháo, súng máy hạng nặng và trực thăng.

Ảnh: Hải quân Hoàng gia Canada

Ảnh: Bộ Quốc phòng Canada

Đà Nẵng là một trong những điểm dừng chân nằm trong khuôn khổ chương trình thăm cảng (OP Projection) tại châu Á – Thái Bình Dương của HMCS Calgary. Tàu sẽ tới tổng cộng 8 cảng gồm Đà Nẵng (Việt Nam), Darwin (Australia), Jeju và Busan (Hàn Quốc), Yokosuka và Yokohama (Nhật Bản), Guam và Trân Châu Cảng (Mỹ).

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/tau-chien-uy-luc-dang-gom-cua-tau-chien-hai-quan-canada-sap-tham-da-nang-478914.html