Uy lực của súng phóng lựu 'sát thủ diệt bộ binh' Mk-19 trong tay lính Ukraine

Súng phóng lựu Mk-19 của Mỹ được coi là 'khắc tinh của chiến thuật biển người', hiện loại vũ khí này đã được Washington cấp cho quân đội Ukraine.

Những hình ảnh được truyền thông Ukraine tung ra cho thấy quân đội nước này đã sử dụng súng phóng lựu phóng loạt Mk-19 biệt danh "sát thủ diệt bộ binh" hay "khắc tinh của chiến thuật biển người", được biết vị trí là tại chiến trường miền Đông nước này.

Hiện không rõ số lượng súng phóng lựu Mk-19 được phía Mỹ chuyển giao cho Ukraine.

Với việc được tăng cường thêm loại vũ khí có sức sát thương bộ binh khá cao này, quân đội Ukraine có thể gia tăng sức mạnh kháng Nga trong bối cảnh chiến trường miền Đông đang ngày càng ác liệt.

Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng chiến thuật "bắn và rút lui" với sự hỗ trợ của súng phóng lựu phóng loạt Mk-19 đặt trên khung gầm xe bán tải.

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn tận dụng sự hỗ trợ về mặt công nghệ để có thể khai hỏa chính xác vào mục tiêu.

Súng phóng lựu Mk-19 là một loại vũ khí uy lực của quân đội Ukraine với khả năng bắn các quả lựu đạn với kích cỡ 40mm đi xa đến 2,2km.

Mk 19 là súng phóng lựu phóng loạt được phát triển vào đầu thập niên 1970 để thay thế cho súng Mk 18 vốn từng xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam.

Súng được thiết kế cho vai trò tấn công bộ binh cũng như các phương tiện bọc thép chiến đấu.

Súng có khối lượng 35,3kg (rỗng và không có bệ chống); Chiều dài 1.090 mm; Cỡ nòng 413 mm; Chiều rộng 340 mm.

Mk 19 thường lắp trên tàu chiến nhỏ, các phương tiện chiến đấu bọc thép như xe Humvee, AAV, Stryker, xe Jeep... cùng nhiều loại khí tài khác.

Khi tác chiến bởi bộ binh, súng phóng lựu phóng loạt Mk 19 được triển khai bởi nhóm xạ thủ từ 2 đến 3 người.

Súng phóng lựu phóng loạt Mk 19 cho tốc độ bắn lý thuyết khá cao khi lên tới 325 - 375 viên/phút.

Trên thực tế, xạ thủ thường chỉ giữ nhịp khoảng 60 viên/phút theo kiểu nhanh, hoặc 40 viên/phút khi bắn duy trì.

Đây là nhịp bắn tốt trong các nhiệm vụ tấn công cũng như phòng thủ, chống lại chiến thuật "biển người" rất hiệu quả.

Tầm tác chiến của Mk 19 lên tới 2.212 m trong điều kiện lý tưởng, tầm bắn hiệu quả của súng ước chừng 1.500 m trong thực tế chiến đấu.

Súng phóng lựu phóng loạt Mk-19 sử dụng băng đạn 32 hoặc 48 viên.

Trong những loại đạn của Mk 19 thì đạn đáng sợ nhất là M430 có khả năng xuyên qua giáp đồng nhất dày 5,1cm.

Loại đạn này có thể phá hủy hoàn toàn xe bọc thép của đối phương. Với việc có thêm Mk-19, số vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ trong biên chế quân đội Ukraine ngày càng gia tăng.

Mảnh nổ của các lựu đạn này có thể gây sát thương trong phạm vi 15m và có thể phá hủy lớp giáp của các xe bọc thép hạng nhẹ.

"Hãy tưởng tượng bạn có thể bắn 60 quả lựu đạn một phút với tầm sát thương 15 m, bạn sẽ thấy uy lực của loại vũ khí này với trận địa của đối phương", một sĩ quan thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới Ukraine chia sẻ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/uy-luc-cua-sung-phong-luu-sat-thu-diet-bo-binh-mk-19-trong-tay-linh-ukraine-post524622.antd