Uy lực chiến hạm Lý Thái Tổ: Khả năng tàng hình, hoạt động liên tục 20 ngày đêm trên biển

Được tiếp nhận vào tháng 8/2011, biên chế về Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chiến hạm HQ 012-Lý Thái Tổ được trang bị bởi hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công mạnh mẽ, có khả năng tác chiến trên không, dưới nước, trên mặt nước, đặc biệt là chống ngầm.

Chiến hạm 012 Lý Thái Tổ. (Ảnh: Hải quân Malaysia)

Chiến hạm 012 Lý Thái Tổ. (Ảnh: Hải quân Malaysia)

Chiến hạm Lý Thái Tổ có gì đặc biệt?

Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 – Lý Thái Tổ được sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam, do Công ty ROSO BOPNE XPORT/Liên bang Nga thực hiện.

Chiến hạm Lý Thái Tổ được trang bị bởi các loại vũ khí mạnh và thiết bị tác chiến điện tử hiện đại của tàu chỉ huy.

Tàu hộ vệ Lý Thái Tổ tại duyệt binh LIMA-2019. (Ảnh: Báo Đất Việt)

Tại buổi triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkaw năm 2019 (LIMA’19) tại Malaysia, tàu HQ 012-Lý Thái Tổ đã được Việt Nam cử đi tham gia.

Được biết, HQ 012-Lý Thái Tổ có chiều dài 102 mét, chiều rộng 13,7 mét, lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10 - 12. Thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu tàu chiến nổi, tàu ngầm (hạn chế), phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

Dù vậy nhưng tàu HQ-012 Lý Thái Tổ lại được thiết kế với khả năng tàng hình, trang bị hệ thống phòng không phức tạp Palma-SU với hệ thống dẫn hướng quang-điện tử. Ngoài ra còn có hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E. Đầu đạn 145kg của Uran-E được đánh giá là đủ sức đánh chìm tàu chiến cỡ 4.000-5.000 tấn.

Chiến hạm HQ-012 Lý Thái Tổ lại được thiết kế với khả năng tàng hình, trang bị hệ thống phòng không phức tạp Palma-SU với hệ thống dẫn hướng quang-điện tử. Ngoài ra còn có hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E.(Ảnh: Tiền Phong)

Vũ khí khác bao gồm, pháo hạm cải tiến AK-176M 76mm, hai pháo bắn siêu nhanh AK-630M 30mm, ống phóng ngư lôi kép 533mm. (Ảnh: Tiền Phong)

Tàu hộ tống tên lửa HQ-012 – Lý Thái Tổ thuộc lớp Gepard 3.9 đã được cải tiến hiệu suất của động cơ, tốc độ trung bình của tàu vượt quá 21 hải lý/giờ, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ. (Ảnh: Tiền Phong)

Tàu HQ-012 Lý Thái Tổ là chiếc thứ 2 thuộc lớp tàu hộ vệ Gepard 3.9 mà Nga đóng cho Hải quân Việt Nam. Đây đồng thời là một trong những chiến hạm tên lửa hiện đại nhất của nước ta hiện nay được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, có khả năng hoạt động độc lập hoặc tác chiến theo đội hình, có khả năng tác chiến liên tục trong khoảng thời gian 20 ngày ngày trên biển…

Khi đến giớ tác chiến, sau khi ấn nút phóng tên lửa, nắp ống phóng tên lửa trên tàu 012 Lý Thái Tổ bật mở. (Ảnh: Kênh QPVN)

Lúc này, quả đạn Uran-E sẽ từ từ rời bệ phóng. (Ảnh: Kênh QPVN)

Tàu HQ-012 Lý Thái Tổ bắn tên lửa trong trạng thái tàu đang rẽ sóng cùng quầng lửa rực sáng. (Ảnh: Kênh QPVN)

Ống phóng tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E đạt tầm bắn tối đa đến 130km, tốc độ bay cận âm 980km/h, trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến với radar độc lập trên đạn ARGS-35E có khả năng tự phát hiện mục tiêu, điều chỉnh tên lửa đánh chính xác mà không cần sự can thiệp từ "tàu mẹ". (Ảnh: Kênh QPVN)

Bởi vậy, chỉ ít giây sau khi rời bệ, tên lửa đánh chuẩn xác mục tiêu trên biển. (Ảnh: Kênh QPVN)

Mời xem thêm Video tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ khai hỏa tên lửa Uran-E tiêu diệt mục tiêu trên biển:

>>> SỨC MẠNH CHIẾN HẠM QUANG TRUNG - TÀU CHIẾN MẠNH NHẤT NHÌ ĐÔNG NAM Á

Lam Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/uy-luc-chien-ham-ly-thai-to-kha-nang-tang-hinh-hoat-dong-lien-tuc-20-ngay-dem-tren-bien-85436.html