Uy hiếp nạn nhân để cướp… tiền trong tài khoản

Ngày 3-7, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Ngọc An, SN 1989, trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi cướp tài sản.

 Đối tượng An thời điểm bị bắt giữ

Đối tượng An thời điểm bị bắt giữ

Theo tài liệu của CQCA, vì tham gia sàn giao dịch tiền tệ thua lỗ, nợ tiền nên An nảy sinh ý đồ cướp tài sản để trả nợ.

Qua sàn giao dịch, An phát hiện trong tài khoản của chị D.T.C, SN 1995, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (là người chơi trên sàn) có số tiền 150.000 đô la Mỹ nên đã lên kế hoạch mò từ quê ra Hà Nội mục đích tiếp cận, bắt cóc chị C và cướp tài sản.

Để thực hiện, An bắt xe khách đi từ Bình Phước ra Hà Nội, chuẩn bị các công cụ như dao, dây, khẩu trang, thuốc mê, xe máy… thuê phòng tại nhà nghỉ ở gần Cty của chị C, bí mật theo dõi lịch sinh hoạt của chị này. Sau 5 ngày theo dõi kỹ lưỡng, nắm bắt mọi quy luật đi lại của “con mồi”, An quyết định sẽ ra tay.

Chờ chị C tan sở, dừng xe ở sảnh Cty cho chị T (là bạn) lên xe ngồi cạnh ghế lái, An nhanh chân lẻn nên xe ngồi sau. Khi xe di chuyển, đối tượng dí dao vào cổ chị T khống chế, yêu cầu chị C lái xe theo hướng dẫn của mình. Giữa đường, đối tượng trói tay chị T, trói cổ chị C rồi bịt mắt, trói tay, ép 2 chị này xuống ghế sau, tự mình lái xe.

Quá trình đó, An yêu cầu chị C mở mật khẩu điện thoại và cung cấp tài khoản tiền của ứng dụng sàn giao dịch tiền tệ để hắn chuyển tiền từ tài khoản của chị C sang tài khoản của mình.

Lợi dụng sự mất tập trung của đối tượng, chị C và chị T đã tự cởi trói, kêu cứu. Sợ bị lộ, An dừng xe, bắt xe khách bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng CA huyện Chương Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội vào cuộc điều tra, qua đó đã xác định và bắt giữ được Nguyễn Ngọc An.

Vụ án đang tích cực được điều tra, làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/uy-hiep-nan-nhan-de-cuop-tien-trong-tai-khoan-200016.html