Ủy ban Y tế Trung Quốc: Tỷ lệ nhiễm nCoV giảm, tỷ lệ chữa khỏi tăng

Tại buổi họp báo chiều 12-2, Người phát ngôn báo chí Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, ông Mễ Phong (Mi Feng) đưa ra hai con số lạc quan, đó là tỷ lệ nhiễm nCoV giảm xuống 48,2% và tỷ lệ chữa khỏi tăng 10,6%.

Kiểm tra thân nhiệt tại một bến xe khách. (Nguồn: sina)

Kiểm tra thân nhiệt tại một bến xe khách. (Nguồn: sina)

NDĐT – Tại buổi họp báo chiều 12-2, Người phát ngôn báo chí Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, ông Mễ Phong (Mi Feng) đưa ra hai con số lạc quan, đó là tỷ lệ nhiễm nCoV giảm xuống 48,2% và tỷ lệ chữa khỏi tăng 10,6%.

Cụ thể, trong giai đoạn dịch 2019-nCoV vẫn đang diễn biến nghiêm trọng, nhưng dưới hàng loạt biện pháp hiệu quả, tình hình tổng thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Báo cáo số liệu về các ca nhiễm tăng thêm đang giảm dần. Từ con số thống kê cao nhất ngày 4-2 là 3.887 ca nhiễm mới, giảm xuống còn 2.015 ca nhiễm mới ngày 11-2; số ca nghi nhiễm đạt kỷ lục vào ngày 5-2 là 5.328 ca đã giảm xuống còn 3.342 ca vào ngày 11-2. Tỷ lệ lần lượt là 48,2% và 37,3%.

Bên cạnh đó, số ca khỏi bệnh được xuất viện cũng đang tăng đều. Tỷ lệ chữa khỏi 1,3% tại thời điểm thấp nhất ngày 27-1, đến ngày 11-2 đã tăng lên thành 10,6%.

Thống kê của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho thấy, từ hôm nay đến hết ngày 18-2, sẽ có khoảng 160 triệu lao động đổ về các thành phố lớn làm việc. Áp lực phòng, chống dịch bệnh đang dồn lên các thành phố lớn, tuy nhiên nỗi lo tại các vùng nông thôn không hề nhỏ khi cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương cấp huyện, xã của Trung Quốc còn nhiều thiếu thốn.

Cục trưởng Vận tải, ông Từ Á Hoa (Xu Yahua) cho biết, xe khách đường dài, xe chở công nhân sẽ giảm 50% số ghế, xếp đặt khu vực cách ly quan sát ngay trên phương tiện giao thông. Hành khách có thân nhiệt trên 37,3 độ C sẽ được bàn giao lại cho Ủy ban Y tế quốc gia.

Đường bộ Trung Quốc thống kê, đến hết ngày 10-2, các tỉnh có số lao động cao như Tứ Xuyên, Sơn Đông, Triết Giang đã tổ chức nhiều chuyến xe bao chuyến đưa công nhân rời địa phương. 27 tỉnh, thành phố đã gỡ bỏ lệnh cấm phương tiện giao thông công cộng. Các tuyến giao thông chuyên chở hàng hóa tiếp viện cho tỉnh Hồ Bắc đã vận chuyển tổng cộng 166 nghìn tấn đồ dùng sinh hoạt và phòng dịch, vận chuyển 688 nghìn tấn nhiên liệu các loại.

VI SA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43237202-uy-ban-y-te-trung-quoc-ty-le-nhiem-ncov-giam-ty-le-chua-khoi-tang.html