Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng quà người dân vùng lũ Quảng Trị

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 7/12 cho biết, đoàn công tác Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại 'rốn lũ' xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng, các đợt thiên tai xảy ra vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, tài sản, hoa màu trên địa bàn với tổng thiệt hại ước tính 4.250 tỷ đồng. Trước tình hình đó, công tác cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở đất đã được tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Tính đến ngày 30/11, ở cấp tỉnh, các đơn vị, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ được trên 106,6 tỷ đồng, tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ước tính trên 20 tỷ đồng.

Tất cả hàng hóa đã được phát trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại. Tỉnh đã thực hiện giải ngân hỗ trợ trên 29 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp, phân bổ hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương thực hiện công tác cứu trợ lũ lụt, hỗ trợ sửa chữa nhà bị trôi, sập, hư hỏng nặng, di dời đến nơi ở mới cũng như hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định, đến thời điểm này, Quảng Trị đã cơ bản giải quyết xong phần cứu trợ cho người dân, hiện địa phương đang triển khai thực hiện khôi phục sản xuất. Xác định việc tổ chức lại cơ sở hạ tầng, tái định cư cho người dân giữ vai trò rất quan trọng nên tỉnh sẽ xây dựng và ban hành các kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Với sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và sự ủng hộ của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cũng cho rằng, để tái thiết lại, Quảng Trị đang rất cần sự hỗ trợ từ các nguồn lực. “Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng đưa đời sống của bà con quay trở về nhịp sống đời thường, nhất là đảm bảo một Tết Nguyên đán 2021 ấm cúng, vui tươi”, ông Lê Quang Tùng khẳng định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần sâu sát hơn, nhất là các hộ bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tập trung sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho người dân đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Cùng với đó, tỉnh cần lưu ý một số như lựa chọn cây, con giống phù hợp để người dân khôi phục sản xuất hiệu quả, đảm bảo điều kiện để tất cả học sinh được đến trường, chú trọng đến phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người dân, tình hình an ninh trật tự trong điều kiện hiện nay, một số vấn đề giải ngân tiền, hàng cứu trợ lũ lụt, tiền hỗ trợ ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như vấn đề chăm lo tết cho người nghèo.

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trân trọng tiếp nhận số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Cứu trợ Trung ương. (Ảnh: Yến Quốc)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trân trọng tiếp nhận số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Cứu trợ Trung ương. (Ảnh: Yến Quốc)

Dịp này, Ban Cứu trợ Trung ương đã trao tặng Quảng Trị 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Từ nguồn kinh phí trên, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2,2 triệu đồng cho người dân vùng lũ thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, tặng 5 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại 2 xã Triệu Thành và Triệu Thượng.

Sau đó, đoàn đến viếng, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong), thăm hỏi và trao 5 triệu đồng tới thân nhân gia đình các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 gồm Thượng tá Bùi Phi Công - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 và Trung tá QNCN Phạm Ngọc Quyết - Đoàn kinh tế quốc phòng 337./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/uy-ban-tw-mttq-viet-nam-tang-qua-nguoi-dan-vung-lu-quang-tri-569407.html