Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại Bình Phước về bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 13/5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có ngày làm việc với tỉnh Bình Phước về công tác đấu tranh, bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), nguy cấp, quý hiếm.

Buổi làm việc của đoàn giám sát Tư pháp Quốc hội với tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Phước, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã chuyển giao cho trung tâm cứu hộ động vật 10 cá thể khỉ đuôi dài (Macaca Fascicularis) nhóm IIB. Chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường 2 cá thể Bò tót (Bos gaurus); xử lý vi phạm hành chính 1 vụ, phạt 15 triệu đồng; tịch thu 22 cá thể khỉ đuôi dài và tiến hành tiêu hủy 12 cá thể, chuyển cơ quan chức năng đề nghị khởi tố 1 vụ.

Ngành Công an phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện hơn chục vụ vi phạm, tịch thu hàng chục cá thể ĐVHD còn sống và hàng trăm kg ĐVHD đã bị giết chết…khởi tố 3 vụ và phạt hành chính hang chục triệu đồng…Tuy nhiên, do lợi nhuận buôn bán động vật hoang dã đem lại cao, địa bàn quản lý rộng, thủ đoạn, hành vi vi phạm của các đối tượng rất tinh vi…nên công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm còn gặp nhiều khó khăn.

Theo đánh giá của đoàn công tác Tư pháp Quốc hội, công tác bảo vệ, quản lý ĐVHD chưa hiệu quả; việc tiếp nhận, xử lý, bảo quản tang vật chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền pháp luật tuy được chú trọng đẩy mạnh, nhưng việc phát hiện vi phạm còn hạn chế; số liệu giữa các cơ quan chức năng chưa thống nhất; chưa nêu được bức tranh tổng thể về ĐVHD của Bình Phước…

Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/uy-ban-tu-phap-quoc-hoi-lam-viec-tai-binh-phuoc-ve-bao-ve-dong-vat-hoang-da-post241537.html