Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Chiều 22/12, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và tặng quà các cơ sở, chức sắc tôn giáo tại TP. Đà Nẵng nhân ngày lễ Giáng sinh 2018.

Đoàn công tác thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo xứ Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực dẫn đầu đã đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Tỉnh dòng Thánh Phao lô Đà Nẵng và Linh mục Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo TP. Đà Nẵng, Quản xứ giáo xứ Hòa Cường.

Giáo phận Đà Nẵng gồm TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, có khoảng hơn 67.000 giáo dân, 70 linh mục và 50 giáo xứ. Đương kim Giám mục hiện là ngài Giuse Đặng Đức Ngân, cai quản giáo phận từ năm 2016.

Tỉnh dòng Thánh Phao lô Đà Nẵng gồm 56 cộng đoàn với hơn 470 nữ tu, hoạt động tại 13 giáo phận. Tại Đà Nẵng, Tỉnh dòng có nhiều cơ sở mầm non tư thục chất lượng; một trường tư thục chuyên biệt nuôi dạy trẻ khuyết tật; Trung tâm Mái ấm tình thương nuôi dưỡng người già neo đơn; hai cơ sở khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; hai cơ sở dạy nghề – hướng nghiệp tại Hòa Vang…

Đoàn công tác thăm Tỉnh dòng Thánh Phao lô Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ và đồng bào giáo dân đón một mùa Giáng sinh 2018 an lành, hạnh phúc.

Ông nhấn mạnh trong năm 2018, cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo.

Ông mong muốn đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, nêu cao tinh thần đồng hành xây dựng vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển của đất nước và của TP. Đà Nẵng.

Các vị giám mục, linh mục, mục sư cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm, bảo đảm điều kiện cho đồng bào giáo dân thực hiện các hoạt động tôn giáo và khẳng định đồng bào giáo dân sẽ luôn đồng hành, đóng góp xây dựng đất nước và Thành phố phát triển.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-chuc-mung-giang-sinh-tai-da-nang/355130.vgp