Ủy ban Tổ chức World Cup xin lỗi vụ máy bay chở tuyển Ả Rập Saudi bốc cháy

Ủy ban Tổ chức World Cup 2018 của FIFA vừa đưa ra lời xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Saudi (SAFF) về việc máy bay chở đội tuyển Ả Rập Saudi bốc cháy.

Tuyển Ả Rập Saudi an toàn sau khi máy bay gặp sự cố phát lửa ở động cơCHỤP MÀN HÌNH

Trong lá thư gửi đến SAFF một ngày sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Tổ chức khẳng định chiếc máy bay bốc cháy nói trên sẽ không được sử dụng để chuyên chở các đội tuyển đang tham dự World Cup năm nay. Theo báo giới Ả Rập Saudi, Ủy ban Tổ chức World Cup cũng gửi kèm thư xin lỗi và một thông báo từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga về nguyên nhân dẫn đến vụ việc xảy ra hôm 18.6.

Thông báo nêu ngọn lửa được phát hiện ở cánh phải khi máy bay đang hạ cánh. Thông báo viết: “Tình huống đó không cần thiết phải hạ cánh khẩn cấp. Máy bay đã hạ cánh bình thường vì động cơ máy bay vẫn hoạt động trơn tru”.

Trước đó, thông tin về việc máy bay chở tuyển Ả Rập Saudi thu hút sự quan tâm cực lớn trên truyền thông xã hội, đặc biệt ở Trung Đông sau khi một đoạn video và ảnh mô tả ngọn lửa bắt ra từ một động cơ khi đang hạ cánh. Theo tờ The Independent của Anh, chiếc Airbus A319 của hãng hàng không Rossiya (Nga) đã gặp sự cố này khi chở đội tuyển Ả Rập Saudi từ St. Petersburg đi Rostov-on-Don để “Chim ưng xanh” chuẩn bị cho lượt trận thứ nhì của bảng A gặp Uruguay, trận đấu mà đại diện của châu Á nhận thất bại 0-1 và sớm chia tay World Cup 2018 với 2 trận thua.

Tuyển Ả Rập Saudi thất vọng khi sớm tắt hy vọng sau 2 lượt đấu ở World Cup 2018 REUTERS

Chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn, trong khi hãng hàng không nói trên bác bỏ vụ việc động cơ bốc cháy với lời giải thích rằng nguyên nhân phát lửa có thể do va chạm với chim. Tuyển Ả Rập Saudi hiện chỉ còn trận đấu thủ tục với Ai Cập (đội cũng cùng cảnh ngộ bị loại sớm sau 2 thất bại) vào ngày 25.6.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/uy-ban-to-chuc-world-cup-xin-loi-vu-may-bay-cho-tuyen-a-rap-saudi-boc-chay-89236.html