Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ chuẩn bị điều trần một công dân gốc Nga

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ngày 21/3 tuyên bố, sẽ tiến hành một cuộc điều trần và một cuộc phỏng vấn với ông Felix Sater - người tham gia các cuộc đàm phán xây dựng một tòa tháp Trump tại thủ đô Moscow của Nga vào tuần tới.

Ủy ban này coi đây là một phần trong cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Cuộc điều trần nói trên, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/3, sẽ tập trung vào cách thức sử dụng tiền của Điện Kremlin, giới đầu sỏ chính trị và tình báo Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul dự kiến sẽ ra làm chứng.

Ông Felix Sater - người tham gia các cuộc đàm phán xây dựng một tòa tháp Trump tại thủ đô Moscow của Nga vào tuần tới. (Nguồn: AP)

Cuộc phỏng vấn này theo dự kiến ban đầu được tổ chức hồi tháng 2 song đã chuyển sang ngày 27/3.

Theo kế hoạch, ông Sater cũng sẽ phải trình diện Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào ngày 28/3 trong một phiên họp kín.

Ông Sater là một doanh nhân sinh ra tại Nga và trưởng thành tại New York, từng hợp tác với Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong dự án Tháp Trump ở Moscow.

Hôm 29/11/2018, ông Cohen cho biết, Tổng thống Trump đã theo đuổi thỏa thuận xây dựng này trong nửa đầu năm 2016, thời điểm ông bắt đầu chạy đua vào vị trí ông chủ Nhà Trắng.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/uy-ban-tinh-bao-ha-vien-my-chuan-bi-dieu-tran-mot-cong-dan-goc-nga-90263.html