ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRÌNH QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC

Sáng ngày 02/4, tiếp tục chương trình kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tại phiên họp, ngay sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước và tiến hành thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng phiếu kín, sau đó nghe Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử để bầu nhân sự thay thế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018). Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước. Trên cương vị của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công; đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Lê Anh - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=53963