ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG NĂM 2018

Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 33, chiều ngày 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo

Thừa ủy quyền của Chính phủ trình bày báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTKCLP) trong các lĩnh vực, phấn đấu đạt ở mức cao và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH được Quốc hội giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ ra rằng, năm 2018, công tác THTKCLP đã có những chuyển biến tích cực hơn trước, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuy nhiên, kết quả THTKCLP trong từng lĩnh vực còn có những khó khăn, hạn chế như đã phân tích, đánh giá trên đây. Bên cạnh những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Luật THTKCLP, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc, như: Chậm ban hành Chương trình THTKCLP năm 2018; chậm báo cáo kết quả THTKCLP năm 2018; chưa thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về đánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, yếu kém, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTKCLP năm 2019, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019 theo nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội; Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; góp phần đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra, thay mặt Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Tài chính v- Ngân sách cơ bản tán thành với nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ và cho rằng, công tác THTKCLP năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Cụ thể, năm 2018, Chính phủ đã ban hành Chương trình THTKCLP sớm hơn so với các năm trước, tạo thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện chương trình THTKCLP của các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và lồng ghép các nội dung liên quan đến THTKCLP; ban hành nhiều nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các vấn đề lớn, quan trọng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, thu hồi tiền và tài sản cho Nhà nước,... Đây là những tiền đề quan trọng để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác THTKCLP năm 2018 còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Các tồn tại, hạn chế trong THTKCLP năm 2018 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc xử lý chưa nghiêm các hành vi vi phạm, ý thức chấp hành và tính tự giác của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, kỷ cương, kỷ luật trong THTKCLP còn có những hạn chế nhất định,... Chính phủ cần tổng kết và đánh giá rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế trong năm 2018 để có cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao kết quả trong THTKCLP.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá Báo cáo năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc hơn một số năm; Chính phủ đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được và thẳng thắn thừa nhận một số tồn tại, yếu kém.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu

Đi vào một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải rà soát, thắt chặt một số quy định về điều kinh doanh của vận tải đường bộ; khẩn trương triển khai trên diện rộng việc thu phí tự động không dừng bằng điện tử; tăng cường, đôn đốc thực hiện các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Cho ý kiến tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, năm 2018, việc thực hành tiết kiêm phòng chống tham nhũng được tiến hành một cách có hiệu quả; Chính phủ đã có một bước chuyển mạnh trong việc đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần coi trọng công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời để đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện THTKCLP để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018; tán thành với nhận định của Chính phủ và Ủy ban Tài chính - Ngân sách về kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong việc hành tiết kiệm, chống lãng phí năm vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Ủy ban Tài chính - Ngân sách tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp để hoàn thiện Báo cáo, gửi tới các đại biểu Quốc hội theo đúng quy định./.

Hồ Hương- Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=39880