Ủy ban Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử quan trọng của ông Trump

Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử thẩm phán Amy Barrett vào tòa án tối cao, bất chấp việc bị đảng Dân chủ tẩy chay.

Với 12 phiếu thuận và không có phiếu chống, bà Barrett đã được ủy ban tư pháp thông qua, tạo tiền đề để toàn thể Thượng viện Mỹ tiến hành thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm bà vào tòa án tối cao.

Toàn bộ 10 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trong ủy ban tư pháp đều không tới bỏ phiếu, vì cho rằng việc bổ nhiệm bà Barrett vào tòa án tối cao được tiến hành quá sát ngày bầu cử tổng thống, dự kiến vào 3/11.

Ông Trump đề cử thẩm phán Barrett vào tòa án tối cao. Ảnh: AP

Ông Trump đề cử thẩm phán Barrett vào tòa án tối cao. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 9 vừa qua đã công bố đề cử thẩm phẩm theo đường lối bảo thủ Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao, thay thế thẩm phán Ruth Bader Ginsburg mới qua đời.

Bà Amy Coney Barrett là thẩm phán liên bang từ năm 2017, sau khi được ông Trump đề cử vào tòa phúc thẩm số 7. Bà Barrett và chồng - một cựu công tố viên liên bang, đều tốt nghiệp trường luật Notre Dame.

Nếu bà Barrett chính thức được trao chức thẩm phán, các thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ sẽ chiếm đa số 6-3 tại tòa án tối cao của Mỹ trong tương lai gần.

Do việc đảng Cộng hòa chiếm thế đa số ở Thượng viện, nên việc bà Barrett trở thành thẩm phán tòa án tối cao dường như đã chắc chắn, dù đảng Dân chủ cố làm cho quá trình này trở nên khó khăn.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/uy-ban-thuong-vien-my-phe-chuan-de-cu-quan-trong-cua-ong-trump-683205.html