Ủy ban Quốc hội Mỹ khuyến nghị cải thiện hệ thống phòng thủ không gian mạng

Ngày 11/3, một ủy ban lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đã khuyến nghị chính phủ thực hiện các thay đổi sâu rộng để giải quyết các thách thức về an ninh mạng mà nước này đang phải đối mặt.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo, ủy ban phụ trách không gian mạng do Chính phủ Mỹ tài trợ cho rằng Quốc hội cần thông qua một loạt dự luật thành lập các cơ quan chính phủ hoặc tái cơ cấu các cơ quan hiện có nhằm cải thiện hệ thống phòng thủ không gian mạng. Báo cáo cũng đưa ra các sáng kiến khác mà các tác giả cho rằng có thể đưa các quốc gia đồng minh và các đối tác khu vực tư nhân đến gần hơn với Chính phủ Mỹ trong các nỗ lực tăng cường an ninh mạng.

Trong số các khuyến nghị có một loạt các đề xuất như bổ nhiệm một "Giám đốc mạng quốc gia" mới tại Nhà Trắng, thành lập một lực lượng dự bị quân sự tăng cường cũng như cơ quan duy nhất trực thuộc Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề không gian mạng.

Ủy ban phụ trách không gian mạng nêu trên được thành lập năm 2019 với ngân sách trích từ ngân sách quốc phòng hàng năm. Thượng nghị sĩ bang Maine Angus King và nghị sĩ Mike Gallagher đại diện bang Wisconsin giữ vai trò chủ tịch ủy ban. Các thành viên ủy ban gồm đại diện Quốc hội, các cơ quan hành pháp, cộng đồng tình báo, thực thi pháp luật và khu vực tư nhân.

Kể từ năm 2015, các vụ tấn công mạng quy mô lớn, đơn cử như vụ tấn công tống tiền bằng mã độc WannaCry, đã làm tê liệt các bệnh viện, cơ quan chính phủ và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ở Mỹ.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/uy-ban-quoc-hoi-my-khuyen-nghi-cai-thien-he-thong-phong-thu-khong-gian-mang-20200311212820236.htm