Ủy ban Quản lý vốn, 19 tập đoàn, tổng công ty ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 22/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang hứng chịu nỗi đau, mất mát lớn do thiên tai tàn phá nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: VGP

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: VGP

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Gia Tuệ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam…

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, đợt lũ đầu tháng 10/2020, các tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất.

Với truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã cùng với công đoàn Ủy ban tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ.

Các cán bộ công chức, viên chức toàn Ủy ban quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. - Ảnh: VGP

Tổng số tiền cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc ủng hộ đồng bào miền Trung được trao tại buổi lễ là 11,5 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty đã ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 67 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị đã tiến hành trao tiền ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao hỗ trợ 9 tỷ 950 triệu đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 21 tỷ 94 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trao 5 tỷ 800 triệu đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 2 tỷ 400 triệu đồng và SCIC trao 1 tỷ 845 triệu đồng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã miễn cước vận chuyển trên 100 tấn hàng hóa và trên 10.000 kiện hàng hành lý trên các chuyến bay vào các tỉnh miền Trung với số tiền tương đương 7 tỷ đồng và trao trực tiếp bằng tiền mặt trị giá 800 triệu đồng.

Ngay sau buổi lễ phát động, Ủy ban tiếp tục cùng với các doanh nghiệp trực thuộc trao hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ trao trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 5 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Vũ Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/uy-ban-quan-ly-von-19-tap-doan-tong-cong-ty-ung-ho-dong-bao-mien-trung/411570.vgp