Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc phản đối việc thu thập thông tin về những người Triều Tiên đào tẩu

Ngày 20/10, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc, đã lên tiếng phản đối một dự luật mà có thể cho phép chính phủ thu thập thông tin về thân nhân những người Triều Tiên đào tẩu như một biện pháp để cung cấp cho họ các điều kiện an sinh xã hội tốt hơn, khi viện dẫn những quan ngại về vi phạm quyền riêng tư.

Người Triều Tiên tham gia lớp học thích nghi với xã hội Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Đề xuất sửa đổi luật về chi trả an sinh xã hội được đưa ra sau khi một gia đình người Triều Tiên đào tẩu, gồm một người mẹ 42 tuổi và cậu con trai 6 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng đã chết ở Seoul hôm 31/7 khiến dư luận Hàn Quốc chấn động vì cho rằng họ đã chết đói.

Dự luật trên, do nghị sĩ Kim Seung-hee thuộc đảng đối lập chính Tự do Hàn Quốc đề xuất, kêu gọi ủy quyền cho Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội thu thập thông tin về thân nhân những người Triều Tiên đào tẩu để có thể cải thiện việc tìm ra những gia đình dễ bị tổn thương và cần sự trợ giúp của nhà nước.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại rằng, việc này sẽ là quá nhiều khi cho phép chính phủ thu thập thông tin chi tiết về tất cả những người Triều Tiên đào tẩu, thậm chí cả khi mục đích của dự luật này xác định các hộ gia đình dễ bị tổn thương là hợp pháp. Ủy ban khẳng định họ đã khuyến nghị bộ trên sửa đổi đề xuất theo hướng bảo đảm cân bằng giữa việc bảo vệ quyền riêng tư và sự can thiệp của nhà nước.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/uy-ban-nhan-quyen-han-quoc-phan-doi-viec-thu-thap-thong-tin-ve-nhung-nguoi-trieu-tien-dao-tau-103036.html