Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới

Ngày 10/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cá nhân có thành tích xuất sắc cùng dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao hoạt động của mặt trận các cấp của thành phố trong năm 2019. Xác định rõ năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung lưu ý mặt trận các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, tiếp tục nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thực hiện chương trình hành động chung, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội, nhất là tham gia góp ý kiến xây dựng nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phối hợp với các cấp chính quyền nâng cao chất lượng các cuộc vận động, bài trừ các tệ nạn xã hội, làm tốt hơn nữa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nghiêm túc quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần tham gia xây dựng chính quyền.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế, xã hội và công tác Mặt trận của thành phố Hà Nội trong năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu, trong năm 2020 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố cần tập trung hoạt động vào các chương trình trọng tâm đã được xác định. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện xây dựng chính sách pháp luật, hoàn thiện thể chế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, phát huy vai trò tập hợp người có uy tín, tiêu biểu tham gia vào hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng gày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Mặt trận các cấp sẽ mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xác định trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ xương sống của Mặt trận là giám sát phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trong công tác giám sát, Mặt trận các cấp cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, các nội dung giám sát tránh trùng lắp, có cách tiếp cận riêng của mặt trận. Trong phản biện xã hội, Mặt trận các cấp cần chọn nội dung vấn đề tác động lớn đến dân sinh. Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần “trẻ hóa” cán bộ với tinh thần nỗ lực không ngừng để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, bản lĩnh; lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, cũng như ngăn chặn, đấu tranh với tiêu cực, cái xấu.

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và địa phương đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 65,9 tỉ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.019 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm tình người”, tặng quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn và học sinh nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố hiện còn 0,42%. Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được hơn 46 tỉ đồng, đồng thời hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông A thuộc quần đảo Trường Sa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội còn thành lập 4 đoàn giám sát độc lập về các nội dung. Đáng chú ý, trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố và Đề án của UBND thành phố; cấp huyện tổ chức 78 hội nghị, cấp xã tổ chức 820 hội nghị. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/uy-ban-mttq-viet-nam-thanh-pho-ha-noi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-trong-tinh-hinh-moi-20200110172611158.htm