Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lào

Sáng 13.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trưởng của Quốc hội Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh chủ trì cuộc làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chúc mừng Quốc hội Lào vừa kết thúc tốt đẹp Kỳ họp thứ Ba, trong đó có đóng góp của Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lào. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được thúc đẩy, triển khai đồng bộ, hiệu quả và linh hoạt, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Cuộc làm việc giữa hai Ủy ban lần này là hoạt động tiếp nối truyền thống, thắt chặt quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Giới thiệu về Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm UB Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban có 43 thành viên, trong đó có 11 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 4 đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương. Các thành viên khác của Ủy ban công tác trực tiếp tại cơ quan Trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. Ủy ban thành lập 4 Tiểu ban để bao quát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao, gồm: Tiểu ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Tiểu ban Môi trường và Biến đổi khí hậu; Tiểu ban Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tiểu ban Xây dựng, Giao thông, Công Thương).

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ nhiệm UB Lê Quang Huy khẳng định, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẵn sàng hợp tác, phối hợp, chia sẻ về chuyên môn trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực do Ủy ban được giao phụ trách (khoa học, công nghệ, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai). Phương thức hợp tác giữa hai Ủy ban có thể thông qua tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hội nghị tập huấn; tổ chức một số hội thảo, hội nghị về các vấn đề hai Ủy ban cùng quan tâm.

Cảm ơn những thông tin và chia sẻ hữu ích của Chủ nhiệm UB Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh cho biết, tại Kỳ họp thứ Ba vừa qua, Quốc hội Lào đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, có nội dung đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết thực hiện hai chương trình quốc gia lớn (Chương trình về giải quyết khó khăn về kinh tế, tài chính và Chương trình giải quyết vấn đề ma túy); thảo luận đánh giá đối với 4 dự luật quan trọng về đất đai, tài sản Nhà nước, khoáng sản và khuyến khích đầu tư; xem xét, thông qua 9 luật… Trước đó, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Lào cũng đã thông qua Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy tặng quà lưu niệm cho Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh tặng quà lưu cho Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường, ông Linkham Douangsavanh cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Lào đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, nhiệm vụ của Ủy ban. Cơ quan giúp việc của Ủy ban gồm 3 vụ, 6 phòng. Bên cạnh công tác tham mưu, nghiên cứu trình Quốc hội thông qua các dự án luật, các vấn đề quan trọng của quốc gia, Ủy ban có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thúc đẩy 6 bộ, ngành thực hiện các nghị quyết liên quan của Quốc hội Lào (nông lâm, công chính- vận tải, công thương, công nghệ và truyền thông, tài nguyên và môi trường, năng lượng và mỏ).

Đánh giá về quan hệ song phương, ông Linkham Douangsavanh khẳng định, trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước Lào - Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước được tổ chức thực hiện tốt, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu lực, hiệu quả cao. Từ kết quả này, ông Linkham Douangsavanh mong muốn, hai Ủy ban tăng cường hợp tác, triển khai có hiệu quả định hướng hợp tác song phương đã được Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhất trí như đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy với Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Đặc biệt, ông Linkham Douangsavanh đề xuất, giữa hai Ủy ban nghiên cứu xây dựng và ký biên bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác chuyên môn cũng như công tác giám sát. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh mời Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy sang thăm và làm việc tại Lào trong thời gian gần nhất, để củng cố và thắt chặt hơn quan hệ hợp tác giữa hai Ủy ban.

Cảm ơn lời mời của Chủ nhiệm Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường của Quốc hội Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chia sẻ với các ý kiến, đề xuất của phía bạn, trong đó có việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác; nêu rõ sẽ giao vụ chuyên môn tham mưu, trao đổi với các cơ quan có trách nhiệm để sớm cụ thể hóa đề xuất này. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy mong muốn, hai Ủy ban tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực trong khuôn khổ hợp tác chung giữa Quốc hội hai nước.

Tin: Phương Thủy; Ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/uy-ban-khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-lam-viec-voi-uy-ban-kinh-te-cong-nghe-va-moi-truong-cua-quoc-hoi-lao-i295338/