Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam thảo luận về hợp tác chung

Hai bên cũng đánh giá cao việc hợp tác trong thời gian qua, đồng thời hai bên thống nhất sẽ tiếp tục gặp gỡ, cùng nhau hoàn thiện nội dung tài liệu trước khi diễn ra hội nghị vào năm nay.

Từ 29/9 - 1/10/2020, tại cửa khẩu quốc tế DenSavanh - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, đã diễn ra hội nghị giữa Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và Việt Nam-Lào với chủ đề “Xây dựng chiến lược hợp tác 10 năm 2021 – 2030 và hiệp định 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 giữa Việt Nam và Lào” dưới sự đồng chủ trì của ông Khampheuy Keo Kinnaly, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá và tổng kết việc thực hiện Chiến lược hợp tác Lào-Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2011-2020) và thỏa thuận hợp tác giai đoạn 5 năm (2016-2020), cũng bàn bạc về chiến lược hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch hợp tác 5 năm 2021 – 2025, để trình chính phủ hai bên xem xét thống nhất và sẽ mang ra thảo luận trong cuộc họp của hai Ủy ban hợp tác giữa Chính phủ CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm 2020.

Hội nghị Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam thảo luận về hợp tác chung.

Hội nghị Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam thảo luận về hợp tác chung.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá cao việc hợp tác trong thời gian qua, đồng thời hai bên thống nhất sẽ tiếp tục gặp gỡ, cùng nhau hoàn thiện nội dung tài liệu trước khi diễn ra hội nghị vào năm nay.

Nhân dịp này, Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam đã thay mặt các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chuyển số tiền 550 triệu kíp ủng hộ cho bà con Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão bão Nora Eun (cơn bão số 5) tại các tỉnh miền trung Việt Nam.

Diệu Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/uy-ban-hop-tac-lao-viet-nam-thao-luan-ve-hop-tac-chung-119859.html