Ủy ban Hạ viện Mỹ yêu cầu đươc xem toàn bộ báo cáo Mueller

Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện Mỹ (do đảng Dân chủ kiểm soát) bỏ phiếu thông qua việc ra trát yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp đầy đủ báo cáo điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cùng mọi bằng chứng, tài liệu, lời khai từ 5 cựu trợ lý Tổng thống Donald Trump.

Đảng Dân chủ quyết có được toàn bộ báo cáo của công tố viên Mueller - Ảnh: CBS News

Đảng Dân chủ quyết có được toàn bộ báo cáo của công tố viên Mueller - Ảnh: CBS News

Động thái trên được thông qua với 24 phiếu thuận, 17 phiếu chống. Chủ tịch Ủy ban là ông Jerrold Nadler vẫn chưa ra trát.

Công tố viên Mueller ngày 22.3 đệ trình báo cáo bí mật cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và hành vi sai trái (nếu có) của ông Trump.

Tóm tắt báo cáo sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho biết công tố viên Mueller không phát hiện bằng chứng cho thấy ông Trump thông đồng Nga trong bầu cử, cũng như để ngỏ khả năng nhà lãnh đạo Washington cản trở công lý lúc điều tra đang tiến hành.

Bộ trưởng Barr còn cam kết bàn giao báo cáo gần 400 trang vào giữa tháng 4, tuy nhiên phải giữ kín một số phần vì lý do bảo vệ thông tin (lời khai trước bồi thẩm đoàn, nguồn tin lẫn phương pháp thu thập tin tình báo,…).

Do lo ngại Bộ trưởng Barr lợi dụng quyền hạn che giấu chứng cứ cho thấy Tổng thống Trump có làm chuyện sai trái nên đảng Dân chủ yêu cầu được xem báo cáo đầy đủ.

Chủ tịch Nadler muốn cố gắng thuyết phục Bộ trưởng Barr cung cấp toàn bộ, nhưng nếu không được thì ông sẽ ra trát và nhờ tòa án trao thẩm quyền lấy tài liệu.

Bộ Tư pháp từ chối bình luận. Trong trường hợp từ chối thì họ có nguy cơ vướng vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr trước đó cho biết công tố viên Mueller không phát hiện bằng chứng cho thấy ông Trump thông đồng Nga trong bầu cử - Ảnh: CNN

Nghị sĩ Cộng hòa Doug Collins – thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện – chỉ trích: “Điều này thật liều lĩnh, vô trách nhiệm và chẳng tôn trọng gì cả. Bộ trưởng Tư pháp đã làm đúng những gì ông ấy hứa hẹn: công khai càng nhiều nội dung báo cáo càng tốt căn cứ theo luật pháp liên bang”.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham – đồng minh thân cận của Tổng thống Trump – đánh giá yêu cầu lấy thông tin mật lẫn lời khai trước bồi thẩm đoàn là nguy hiểm, lố bịch.

Bên cạnh báo cáo Mueller, đảng Dân chủ còn xem xét đến vấn đề chi tiêu của ủy ban lo lễ nhậm chức Tổng thống cho ông Trump.

Báo The Wall Street Journal đưa tin Ủy ban Tình báo Hạ viện đang tìm cách thẩm vấn cũng như lấy tài liệu từ một nhân vật hàng đầu nằm trong ủy ban lo lễ nhậm chức.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/uy-ban-ha-vien-my-yeu-cau-duoc-xem-toan-bo-bao-cao-mueller-110446.html