Ủy ban của Duma Quốc gia Nga ủng hộ dự luật về lưu hành vũ khí

Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng của Duma Quốc gia Nga đã khuyến nghị các đại biểu thông qua dự luật về việc lưu hành vũ khí và tăng cường kiểm soát tính hợp pháp của việc sở hữu vũ khí.

Việc này được đẩy nhanh sau thảm kịch xả súng bởi một thanh niên 19 tuổi, tại một trường học ở thành phố Kazan hôm 11/5 khiến 9 người thiệt mạng, 23 người bị thương.

Theo chủ tịch Ủy ban của Duma quốc gia Nga về An ninh và Chống tham nhũng Vasily Piskarev, dự luật đã được chuẩn bị đầy đủ và được đệ trình lên Duma quốc gia Nga vào tháng 12 năm ngoái. Các nghị sĩ có thể cân nhắc sáng kiến về dự luật này trong phiên thảo luận đầu tiên vào ngày 18/5 tới.

Ông Piskarev lưu ý rằng, các tác giả của sáng kiến đã mở rộng danh sách các cơ sở để từ chối cấp giấy phép đối với vũ khí. Tài liệu cũng nêu ra các khả năng mở rộng để thu hồi các giấy phép đã được cấp. Đặc biệt, các đại biểu đề nghị loại trừ khả năng sở hữu hợp pháp súng đối với những người Nga có từ hai tiền án trở lên về các tội danh, những người mang vũ khí trong tình trạng say rượu.

Dự luật quy định lệnh cấm lưu trữ vũ khí đã ngừng hoạt động mà không thông báo cho các đơn vị của Lực lượng vệ binh quốc gia Nga về việc này. Tất cả vũ khí và đạn dược do cơ quam này kiểm soát sẽ cần phải được đăng ký trong một hệ thống thông tin nhà nước đặc biệt. Chủ sở hữu sẽ có nghĩa vụ thông báo cho Cơ quan vệ binh quốc gia về việc mất hoặc trộm cắp vũ khí đó trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, lực lượng an ninh không chỉ có thể cấp quyền mang vũ khí, mà còn có thể kiểm tra các kết luận y tế cần thiết để có giấy phép.

Dự luật cũng đưa ra những sửa đổi đối với các luật về truyền thông và bảo vệ thông tin. Các tác giả đề xuất cấm đăng tải trên các phương tiện truyền thông và Internet "thông tin có chứa hướng dẫn sử dụng vũ khí tự chế, tự thay đổi các bộ phận chính của súng và khôi phục tính chất chiến đấu của vũ khí đã ngừng hoạt động, tương tự với lệnh cấm hiện hành về chất nổ và thiết bị nổ".

Trước đó, hôm 11/5, một thanh niên 19 tuổi đã xả súng vào trường học số 175 ở thành phố Kazan-cộng hòa Tatarstan-Nga, khiến 7 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng, 23 người khác bị thương. Hai học sinh đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người hàng loạt, hình phạt tối đa là tù chung thân. Ngày 12/5 được tuyên bố là ngày quốc tang ở Tatarstan.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh khẩn trương thắt chặt các quy định về lưu thông vũ khí dân sự./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/uy-ban-cua-duma-quoc-gia-nga-ung-ho-du-luat-ve-luu-hanh-vu-khi-857261.vov