Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Tài chính Quốc tế

Ngày 11/11/2022, tại Trụ sở Bộ Tài chính, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về thúc đẩy chuẩn mực và thông lệ tốt về môi trường, khí hậu xã hội và quản trị (ESG) trên thị trường chứng khoán.

Lễ ký có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Kim- See Lim và Trưởng bộ phận hợp tác phát triển thuộc Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ Werner Gruber.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký biên bản ghi nhớ với Tổ chức Tài chính Quốc tế. Ảnh: Đức Minh

Thỏa thuận hợp tác mới giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với IFC sẽ góp phần vào nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường vốn để đối phó với biến đổi khí hậu thông qua tài chính xanh và tài chính bền vững.

Với sự hỗ trợ của IFC, UBCKNN sẽ thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) — cũng như tăng cường giám sát việc thực thi các yêu cầu quốc gia về ESG của các thành viên thị trường. Điều này sẽ giúp củng cố khuôn khổ chính sách về tài chính bền vững, khuyến khích các sản phẩm tài chính sáng tạo như trái phiếu xanh, trái phiếu chuyển dịch (transition bonds) và trái phiếu gắn với phát triển bền vững (sustainability-linked bonds) để thu hút các nhà đầu tư quốc tế mà đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tài sản bền vững.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định, thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch nền kinh tế Việt Nam theo hướng carbon thấp và nâng cao khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu, thông qua nỗ lực huy động nguồn vốn xanh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ này sẽ thể hiện rõ quyết tâm hành động của Bộ Tài chính, UBCKNN trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cùng với UBCKNN chủ động xây dựng một Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho ngành chứng khoán trong giai đoạn mới, tiến tới xây dựng một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam"- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Còn theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho biết: “Thúc đẩy tài chính xanh và tài chính bền vững là ưu tiên dài hạn của UBCKNN. Việc IFC tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy áp dụng các chuẩn mực và thông lệ ESG của các thành viên thị trường sẽ giúp mở rộng quy mô huy động tài chính xanh, hướng tới một thị trường vốn phát triển bền vững tại Việt Nam.”

Tăng cường năng lực ESG quyết định đến việc thực hiện các cam kết khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Tuy nhiên, ông Werner Gruber cho biết, các rủi ro ESG có thể là một trong những rào cản để thu hút đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển như Việt Nam. Hợp tác của SECO và IFC nhằm hỗ trợ gỡ bỏ rào cản này thông qua việc cải thiện thực hành ESG tại Việt Nam, giúp thu hút được nguồn vốn đầu tư cần thiết để thực hiện các cam kết khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo bà Kim See-Lim, xanh hóa thị trường vốn với trọng tâm là áp dụng các tiêu chuẩn ESG phải là một ưu tiên khi Việt Nam tập trung huy động đầu tư tư nhân để đạt được mục tiêu kép là trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” . “IFC vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng UBCKNN và SECO trong nỗ lực thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho đầu tư khí hậu từ khu vực tư nhân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và chống chọi với biến đổi khí hậu của Việt Nam”- bà Kim See-Lim nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trước lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương- bà Kim- See Lim nhằm trao đổi về kết quả, định hướng hợp tác giữa Bộ Tài chính và IFC trong phát triển thị trường vốn của Việt Nam; đồng thời thông tin và trao đổi về các hỗ trợ của IFC cho Việt Nam để thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26.

Phía IFC cũng đã đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ hoạt động của IFC tại Việt Nam, bao gồm vấn đề miễn thuế thu nhập của IFC thuộc điều ước quốc tế và miễn thuế đối với khoản vay hợp vốn của IFC.

Đức Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-ky-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-cong-ty-tai-chinh-quoc-te-116544.html