Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tìm kiếm 3 nhân viên bị IS bắt cóc gần 6 năm ở Syria

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) kêu gọi cộng đồng thế giới hỗ trợ tìm kiếm ba nhân viên của mình – một y tá người New Zealand và hai tài xế Syria bị bắt cóc bởi những người có vũ trang ở Syria vào tháng 10 năm 2013 trong khi vận chuyển viện trợ nhân đạo cho cư dân của tỉnh Idlib.

Trong một tuyên bố do ICRC đưa ra tại Geneva vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai 15/4 có nói rõ rằng, theo thông tin mà Ủy ban thu thập được vào cuối năm 2018, nữ y tá NurseLouise Akavi đã bị giam giữ bởi nhóm vũ trang khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), còn về số phận của hai tài xế - Al Rajab và Nabil Baghdunis – cho đến nay vẫn không có tin tức gì.

 Xe chở hàng cứu trợ của Chữ thập đỏ quốc tế cho người dân Syria

Xe chở hàng cứu trợ của Chữ thập đỏ quốc tế cho người dân Syria

ICRC kêu gọi cung cấp bất kỳ thông tin nào về ba nhân viên của mình bị bắt cóc ở Syria gần 6 năm trước. Được biết, vào ngày 13 tháng 10 năm 2013, một đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ trong khi đang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến tỉnh Idlib ở tây bắc Syria cho các tổ chức y tế thì bị chặn bởi những người có vũ trang. Có 7 người trong đoàn đã bị các tay súng này bắt mang theo, nhưng 4 người trong số họ đã được thả vào ngày hôm sau.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nhấn mạnh rằng suốt những năm mà Louisa bị nhóm Nhà nước Hồi giáo giam cầm, ICRC không ngừng tìm kiếm các giải pháp nhằm đạt được sự phóng thích cho cô, và theo dữ liệu đáng tin cậy mới nhất, cho đến cuối năm 2018, cô vẫn còn sống. Tuy nhiên Ủy ban Chữ thập đỏ "không thể tìm thấy bất cứ điều gì về Ale và Nabil, số phận của họ vẫn chưa được làm rõ".

ICRC rất quan ngại về việc sẽ mất đi hẳn dấu tích về Louise sau khi Idlib, thành trì cuối cùng của IS bị phá vỡ. “Hôm nay, chúng tôi đang nói chuyện một cách cởi mở về những rắc rối xảy ra với Louise, Alu và Nabil và bày tỏ sự đồng cảm đối với những nỗi đau khổ của họ. Chúng tôi hi vọng rằng các đồng nghiệp (ý nói những người bị bắt cóc) biết được rằng chúng tôi không ngừng tìm kiếm và làm tất cả những gì có thể để tìm thấy họ. Chúng tôi không từ bỏ hy vọng gặp lại họ", ông Dominic Shtielhart, giám đốc bộ phận điều hành của ICRC nói.

Ông Shtielhart yêu cầu tất cả những ai có bất cứ một thông tin nào về những người bị bắt cóc hãy thông báo ngay cho ICRC. “Nếu các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn đang bị giam giữ, chúng tôi kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện”, ông kết luận.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/uy-ban-chu-thap-do-quoc-te-tim-kiem-3-nhan-vien-bi-is-bat-coc-gan-6-nam-o-syria-533238.html