Ủy ban châu Âu cấp phép bán thuốc đầu tiên cho điều trị Covid-19

Trong thông cáo mới đây của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan này đã cấp phép cho thuốc điều trị Covid-19 (remdesivir).

Đây là loại thuốc đầu tiên được Liên minh châu Âu (EU) ủy quyền áp dụng cho việc điều trị Covid-19. Đây là một bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

(Ảnh: 112.international)

(Ảnh: 112.international)

Thông cáo khẳng định bảo vệ sức khỏe cộng đồng là ưu tiên của Ủy ban châu Âu (EC), các dữ liệu về việc điều trị bằng thuốc này đã được đánh giá tích cực trong thời gian qua. Trước đó, loại thuốc này đã được Cộng hòa Séc đưa vào điều trị thử nghiệm và mang lại hiệu quả đối với trường hợp đầu tiên từ cuối tháng 3 và tới ngày 3/4, bệnh nhân này đã hồi tỉnh và có nhiều dấu hiệu bình phục.

Từ 1/5, Mỹ cũng cho phép sử dụng thuốc remdesivir để điều trị các trường hợp mắc nặng. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã có động thái tương tự sau đó. Gần đây nhất, cơ quan Khoa học Y tế (HSA) Singapore cũng đã chấp thuận cấp phép có điều kiện đối với thuốc Remdesivir để sử dụng trong phác đồ điều trị một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở thể nặng.

Đến nay, đã có khoảng 17 loại vaccine điều trị Covid-19 đang được thử nghiệm trên người trên toàn thế giới./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/uy-ban-chau-au-cap-phep-ban-thuoc-dau-tien-cho-dieu-tri-covid19-1067199.vov