Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Làm việc tại Minh Long

Ngày 16.7, Đoàn công tác của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với xã Long Mai và UBND huyện Minh Long. Dự buổi làm việc có Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại buổi làm việc với huyện Minh Long.

Từ năm 2016 đến nay, xã Long Mai nói riêng và huyện Minh Long nói chung đã triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Huyện Minh Long đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Đến nay, hộ nghèo của huyện giảm còn 10,5% (mỗi năm giảm 7,37%). Còn xã Long Mai, năm 2016 hộ nghèo chiếm trên 50%, đến đầu năm 2020 giảm còn 28,2% (bình quân giảm 5% hộ nghèo/năm).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Minh Long đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn để có điều kiện thoát nghèo bền vững...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai đánh giá cao những kết quả huyện Minh Long đạt được trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cũng như thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo địa phương, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo trung ương.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tặng quà cho 5 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Long Mai (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng).

Tin, ảnh: BÁ SƠN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202007/uy-ban-cac-van-de-xa-hoi-cua-quoc-hoi-lam-viec-tai-minh-long-3013096/