Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật

Sáng 4-3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội.

Dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tham gia phiên họp có các đồng chí: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố nhấn mạnh, đến nay, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã đạt được kết quả bước đầu. Ủy ban Bầu cử thành phố đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đến các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

“Hội nghị lần này nhằm nghe các tiểu ban bầu cử báo cáo công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Báo cáo tại phiên họp, đại diện các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử cho biết, đến ngày 5-2-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử. Trong đó, đại biểu Quốc hội được bầu là 29 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 59 người; đại biểu HĐND thành phố được bầu là 95 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 190 người.

Đối với cấp huyện, cấp xã, đến ngày 6-2-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương, thống nhất đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã được bầu là 1.054 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 2.091 người; đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 10.814 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 21.342 người.

Về việc chia các đơn vị bầu cử, thành phố Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã và 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Đến nay, các đơn vị bầu cử đã có kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị cuộc bầu cử theo đúng quy định và tiến độ.

Tại hội nghị, các ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố đã phát biểu ý kiến, nhấn mạnh về một số giải pháp trong công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử thời gian tới.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị, Ủy ban Bầu cử các cấp cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn để các tiểu ban chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng nâng cao hiệu quả của lực lượng phục vụ cuộc bầu cử ở tổ dân phố. Bên cạnh đó, đặc biệt chú trọng giải quyết đơn, thư liên quan.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Lan Hương, hiện nay, vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở, thậm chí là cán bộ cấp huyện chưa xác định rõ tầm quan trọng của công tác bầu cử. Vì vậy, Ủy ban Bầu cử thành phố cần tăng cường chỉ đạo Ủy ban Bầu cử cấp huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập huấn, hướng dẫn tới từng thành phần của tổ dân phố và lực lượng tham gia tổ bầu cử ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Ủy ban Bầu cử thành phố đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thành công, tiến trình hiệp thương được thực hiện nghiêm túc và minh bạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Ủy ban Bầu cử từ cấp cơ sở đến thành phố cần nắm rõ quy định và hướng dẫn để giới thiệu ứng cử bảo đảm đúng thành phần, số lượng; rà soát kỹ, nắm chắc số lượng cử tri để tính toán cụ thể, bố trí đến từng điểm bỏ phiếu. Nhiệm kỳ này, số cử tri lần đầu đi bầu cử lớn và nhân sự tham gia các tổ bầu cử về cơ bản là người mới, nên dự kiến phát sinh nhiều vấn đề, do đó, phải tập huấn kỹ lưỡng và nắm chắc tình hình.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy kích hoạt 15 đoàn kiểm tra, sau hiệp thương lần thứ hai sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố. Vì vậy, các địa phương phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị tốt cho hiệp thương lần thứ hai; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, nhấn mạnh nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri đi bầu cử.

“Hà Nội sẽ thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, sẽ không có HĐND phường, do đó, cán bộ các phường phải nêu cao trách nhiệm, tránh trường hợp vì không bầu HĐND phường mà chủ quan, coi không phải là việc của mình”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Trong đó, Tiểu ban thông tin tuyên truyền, Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử cần có kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai, phân chia các giai đoạn, phương án cụ thể, sát thực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các tiểu ban và Ủy ban Bầu cử cấp huyện tăng cường tập huấn, hướng dẫn các tổ bầu cử của cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm bắt, có chỉ đạo kịp thời.

“Trước 10h thứ sáu hằng tuần, các tiểu ban và Ủy ban Bầu cử cấp huyện phải báo cáo tiến độ về Ủy ban Bầu cử thành phố, đồng thời chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu.

Ngay sau phiên họp này, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các quận, huyện, thị xã.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992636/uy-ban-bau-cu-thanh-pho-ha-noi-hop-phien-thu-hai