Ủy ban bầu cử Thái Lan thảo luận đề nghị giải tán FWP

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã tiếp nhận đề nghị xem xét giải tán đảng Tương lai Mới (FWP) và triệu tập nguyên đơn - nhà hoạt động xã hội Srisuwan Janya - đến cuộc điều trần đầu tiên vào ngày 6-3.

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã tiếp nhận đề nghị xem xét giải tán đảng Tương lai Mới (FWP) và triệu tập nguyên đơn - nhà hoạt động xã hội Srisuwan Janya - đến cuộc điều trần đầu tiên vào ngày 6-3.

Nguyên đơn Srisuwan đang cáo buộc FWP kê khai sai sự thật về hai nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) của lãnh đạo đảng Thanathorn Juangroongruangkit. Theo nguyên đơn, thông tin trên xuất hiện trên trang mạng chính thức của đảng này gần 6 tháng và không hề giải thích ông Thanathorn chỉ lãnh đạo FTI trong một nhiệm kỳ. Srisuwan lập luận trong đơn kiện trình lên EC vào tháng trước rằng thông tin trên có thể lừa dối và lôi kéo cử tri ủng hộ ông Thanathorn trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24-3 tới. Theo quy định của luật pháp Thái Lan, việc xuất bản thông tin sai sự thật vi phạm Luật Bầu cử Hạ nghị sĩ và có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm hoặc phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 baht (khoảng 150 triệu đồng). Ngoài ra, tòa án cũng có thể tước các quyền bầu cử của người vi phạm trong 20 năm.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_203050_uy-ban-bau-cu-thai-lan-thao-luan-de-nghi-giai-tan-fwp.aspx