Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bình Dương dẹp đua xe trái phép

Gần đây, các thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép tăng mạnh ở Bình Dương gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 11/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên điều khiển và đua môtô trái phép trên địa bàn.

Theo ông Hùng, thanh thiếu niên chạy xe máy thành đoàn, đua xe, cổ vũ đua xe bất ngờ tăng mạnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hành vi trên gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khiến dư luận bức xúc.

Đặc biệt, ngày 8/11, một thanh niên điều khiển môtô "độ chế" không biển số, đánh võng, lạng lách và vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người tử vong.

 Hiện trường vụ thiếu niên điều khiển xe "độ" vượt đèn đỏ làm 3 người tử vong ngày 8/11. Ảnh: Đ.T.

Hiện trường vụ thiếu niên điều khiển xe "độ" vượt đèn đỏ làm 3 người tử vong ngày 8/11. Ảnh: Đ.T.

Phó chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp của việc thanh niên tụ tập đua xe là do thiếu ý thức, thiếu hiểu biết pháp luật.

Bên cạnh đó, cha mẹ thiếu trách nhiệm khi giao xe cho người các em chưa đủ điều kiện điều khiển. Các tổ chức, cá nhân đã cố tình thay đổi thiết kế, tăng công suất động cơ, vi phạm pháp luật về an toàn kỹ thuật đối với môtô, xe máy.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiêm Trưởng Ban ATGT chỉ đạo CSGT phối hợp với lực lương khác tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt là các hành vi vi phạm tốc độ, chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, xe "độ chế", không biển số, xe thay đổi thiết kế... Đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Bình Dương cần cương quyết ngăn chặn, xử lý các cá nhân đua xe, tổ chức đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân cố tình thay đổi thiết kế, tăng công suất động cơ trái phép.

Ngoài ra, tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; nâng cao vai trò của gia đình, chính quyền trong việc quản lý con em, thanh thiếu niên để phòng ngừa tụ tập đua xe.

Khoảng 10h ngày 8/11, Trần Hùng Mạnh (16 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe "độ" không biển số phóng nhanh trên đường Huỳnh Văn Lũy (TP Thủ Dầu Một). Mạnh đã tông vào xe máy của vợ chồng anh Danh Na (37 tuổi) và chị Thị Thùy Nhiên (41 tuổi, cùng quê Kiên Giang).

Cú tông mạnh khiến chị Nhiên tử vong tại chỗ. Anh Na và Mạnh bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/uy-ban-atgt-quoc-gia-de-nghi-binh-duong-dep-dua-trai-phep-post1152010.html