Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cử tổ công tác lên Lai Châu

Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết ở Lai Châu, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và giải quyết hậu quả.

CSGT đã phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác cứu hộ. Ảnh: ATGT.

Theo đó, khoảng 9h30 sáng 15/9, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giữa xe bồn và ôtô 16 chỗ.

Trước đó, xe khách di chuyển từ thành phố Lai Châu đi huyện Than Uyên. Khi xe đến một con dốc ở quốc lộ 4D thuộc thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thì bất ngờ va chạm mạnh với xe bồn chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến cả 2 xe cùng lao xuống chân suối. Vụ tai nạn khiến 11 người tử vong tại chỗ.

Chia sẻ trên Zing.vn, đại tá Bùi Gia Lượt, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.

Theo ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết đến 11h30 cùng ngày số người chết trong vụ tai nạn đã tăng lên con số 12, trong đó có cả lái xe 16 chỗ. 3 nạn nhân bị thương (trong đó có cả trẻ em) đã được đưa về Bệnh viện TP Lai Châu cấp cứu.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chia sẻ trên báo Lao Động: "Chúng tôi đã báo cáo lên Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình và chuẩn bị lên Lai Châu thăm hỏi gia đình các nạn nhân gặp nạn”

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết cũng vừa nhận được thông tin vụ tai nạn thảm khốc trên. Ngay trong hôm nay, đơn vị sẽ tham mưu cho Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ủy ban cũng sẽ cử một tổ công tác lên hiện trường để chỉ đạo trực tiếp.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/uy-ban-an-toan-giao-thong-quoc-gia-cu-to-cong-tac-len-hien-truong-vu-tai-nan-12-nguoi-chet-o-lai-chau-a244111.html