Ưu tiên số 1 về cải cách hành chính từ cơ quan Đảng

* Xử lý nghiêm khắc những đối tượng lợi dụng lòng yêu nước để xúi giục, kích động

* Xử lý nghiêm khắc những đối tượng lợi dụng lòng yêu nước để xúi giục, kích động

Ngày 21-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đơn vị TP Đà Nẵng gồm các ông, bà: Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Thanh Quang, Võ Thị Như Hoa, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thị Kim Thúy, Ngô Thị Kim Yến đã có cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi txct Q.Thanh Khê.

Đó là mong muốn của nhiều người dân bộc bạch tại buổi TXCT của các ĐBQH tại Q.Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn. Theo cử tri Phan Nhự (Q. Liên Chiểu), những ngày gần đây, rất nhiều kẻ xấu có hành động quá khích, kích động biểu tình, đe dọa người dân tụ tập đông người, làm mất ANTT. Một số địa phương, chúng kích động công nhân đình công, phá hoại tài sản của Nhà nước, thậm chí tấn công cả lực lượng Công an, gây rối tại cơ quan công quyền. Dù các lực lượng đã kiềm chế, tuyên truyền giải thích để họ hiểu rõ về chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhưng một số người vẫn cố tình chống đối. “Tôi nghĩ, đó là hành động nguy hiểm của những kẻ bán nước, nên Đảng, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn, xử lý nghiêm, nhất là đối với những đối tượng cầm đầu. Không thể để chúng lợi dụng lòng yêu nước để xúi giục, kích động, biểu tình, gây mất ANTT”- ông Nhự thẳng thắn. Cử tri Nguyễn Hùng, Nguyễn Thanh Hiền, Lê Đình Thi, Võ Kế, Nguyễn Bá Trôi, Nguyễn Quang Nga (Q. Thanh Khê) và các cử tri Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn đều bày tỏ quan điểm này và mong muốn Quốc hội, chính quyền các cấp kiên quyết hơn với những kẻ xấu, nhằm lập lại ANTT, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân sau những sự kiện xuống đường liên quan đến Luật Các đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng. Muốn làm được vậy, cử tri mong rằng các cơ quan chức năng bám sát hơn hoạt động nham hiểm của các đối tượng cầm đầu, từ đó vạch trần âm mưu của những tổ chức phản động ở nước ngoài kích động qua mạng xã hội, lợi dụng chỗ đông người để hô hào gây rối.

Trả lời thẳng thắn những vấn đề bức xúc của cử tri.

Cùng tham dự buổi TXCT Q. Thanh Khê, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến TP Đà Nẵng theo đề nghị của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ông Thơ cho rằng, vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai đối với cán bộ thuộc TP quản lý đã được kiểm điểm, phê bình và đã có các hình thức kỷ luật khác nhau. Đến nay, tiền thất thoát bước đầu đã thu hồi được hơn 300 tỷ đồng; thu hồi, đổi sổ cấp đất lâu dài trước đây sang cấp đất có thời hạn được trên 50 trường hợp. Riêng đối với quyết định Thanh tra Chính phủ việc chấp hành pháp luật về phát triển rừng; các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà giai đoạn 2003-2016 của UBND TP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện nay, UBND TP đã hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Thanh tra Chính phủ có kết luận toàn diện và đề nghị Thanh tra Chính phủ kết thúc nhanh quy trình cấp, giao đất để làm rõ có hay không có sai phạm ở đây. Đối với dự án di dời Ga Đường sắt, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thông tin, đến nay đã lập xong hồ sơ dự án tiền khả thi gửi lên Bộ GTVT để báo cáo Thủ tướng cho chủ trương. Khó khăn nhất đối với dự án này là chưa tìm được nguồn vốn khoảng từ 6.000-7.000 tỷ đồng nên đang xúc tiến tìm kiếm nguồn vốn từ xã hội hóa và vốn vay ODA, do đó chưa thể làm sớm được. Liên quan đến Nhà máy nhựa tồn tại trong KDC, Chủ tịch UBND TP thống nhất không cho phép nhà máy này gia hạn nữa mà phải xúc tiến nhanh việc di dời trong vòng 1 năm. “Đối với Trường Nguyễn Viết Xuân sẽ thu hồi theo đúng quy định của pháp luật. Cho phép di dời trong vòng 24 tháng, nếu quá hạn không triển khai sẽ thu hồi. Không có chuyện bảo kê, không nhân nhượng, du di gì cả đối với dự án này” - Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

Phát biểu tại cuộc TXCT Q.Thanh Khê, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, Kỳ họp thứ 5 diễn ra với không khí làm việc sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Các dự án luật được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp này (trong đó, có những dự luật mới, khó như: Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng...) đã được các vị ĐBQH thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định phù hợp trên cơ sở nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt tại Kỳ họp thứ 5 và chuyển sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật; hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

Đề cập đến những vấn đề liên quan đến TP, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, sắp đến cần phải tập trung cho công tác cán bộ và xem đây là ưu tiên số 1 trong cải cách hành chính từ cơ quan Đảng. Có như thế mới xứng đáng là đô thị động lực cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm. Muốn vậy, phải tập trung định hướng cho đầu tư với nhiều mô hình đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đầu tư cho du lịch, dịch vụ, giáo dục- đào tạo, y tế; phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng Công viên phần mềm số 2... Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất trong KDC vào các KCN để dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, giáo dục. Ông Trương Quang Nghĩa cũng cho rằng, cần phải rà soát lại quy hoạch tất cả các dự án để kịp thời điều chỉnh; tăng cường công tác giám sát sai phạm trong quản lý quy hoạch; mở các lối xuống biển trên cơ sở bảo đảm mối hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp; giám sát chặt chẽ việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường bằng nhiều nguồn lực.

Đối với các vấn đề cụ thể khác, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Trương Quang Nghĩa cho biết, đoàn sẽ ghi nhận và có trách nhiệm trả lời cho cử tri sau khi làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng.

P.KIẾM - C.HẠNH - L.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_191263_uu-tien-so-1-ve-cai-cach-hanh-chinh-tu-co-quan-dang.aspx