Ưu tiên giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 15

Trong 3 ngày (11, 12 và 13/12), Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI diễn ra tại Hội trường Trung tâm Hành Chính - Chính trị tỉnh. Trước thềm Kỳ họp, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những vấn đề liên quan đến nội dung, công tác chuẩn bị Kỳ họp lần này.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI. Ảnh: NHÂN ĐOÀN

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI. Ảnh: NHÂN ĐOÀN

* Phóng viên: Đề nghị ông cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI?

- Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Như chúng ta đã biết, Kỳ họp thứ 15 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Vì vậy, nội dung của Kỳ họp chủ yếu tập trung vào việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020; xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh; các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện KSND, TAND tỉnh năm 2019 theo quy định.

Cũng tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận tại tổ và hội trường; tham gia vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương về những nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri tỉnh quan tâm.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo yêu cầu trong công tác tổ chức nhân sự của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm TAND tỉnh, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bầu Chủ tịch UBND tỉnh, bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bầu bổ sung Hội thẩm TAND tỉnh theo quy định.

Cuối cùng, Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định thông qua nghị quyết về các chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

* Trước Kỳ họp, 11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 62 điểm trong toàn tỉnh để ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân. Thông qua các buổi tiếp xúc, cử tri đã tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?

- Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 37 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, trong đó có 5 ý kiến thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 4 ý kiến thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; 13 ý kiến thuộc lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng; 6 ý kiến thuộc lĩnh vực môi trường; 6 ý kiến thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh; 3 khiếu nại đề nghị UBND tỉnh giải quyết. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ trăn trở của mình trên nhiều lĩnh vực, mong được các ngành chức năng xem xét, giải quyết như: một số công trình giao thông xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm; công tác bảo vệ môi trường có mặt chưa tốt...

* Trong các Kỳ họp HĐND tỉnh, phiên chất vấn và trả lời chất vấn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Xin ông cho biết nội dung chất vấn tại Kỳ họp lần này?

- Trên cơ sở tổng hợp nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh và dư luận xã hội từ Kỳ họp thứ 12 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh quyết định đưa 3 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 15, gồm: nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường; nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm; nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý di tích. Trong đó tập trung vào các nội dung chính như: việc xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay đang sử dụng công nghệ chôn lấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước còn tồn tại tình trạng DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người lao động; nguyên nhân khiến công tác quản lý, khai thác di tích của tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục và trách nhiệm thuộc tổ chức, cá nhân, giải pháp, lộ trình, thời gian dự kiến hoàn thành việc xử lý những bất cập trên.

Kỳ họp này sẽ dành 1/3 thời gian để thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội và các tờ trình vào chiều 12/12 và sáng ngày 13/12. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo từng nhóm vấn đề.

Bên cạnh đó, toàn bộ diễn biến của Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH tỉnh để nhân dân và cử tri tỉnh nhà theo dõi.

* Để Kỳ họp diễn ra đúng với nội dung dự kiến chương trình, công tác tổ chức được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp, ngày 27/11 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thứ 27 để nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Sau khi thống nhất chương trình Kỳ họp, ngày 5/12, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành thảo luận tại 5 tổ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và một số nội dung quan trọng được cử tri tỉnh nhà quan tâm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tổ đại biểu trước Kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại Kỳ họp, các nội dung liên quan được bố trí theo trình tự phù hợp. Việc trình bày báo cáo trên hội trường tại Kỳ họp lần này tiếp tục được tóm tắt, ngắn gọn, có trọng tâm để dành thời gian cho đại biểu thảo luận. Tài liệu Kỳ họp cũng được chuyển tải đầy đủ lên trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để các đại biểu truy cập, khai thác, nghiên cứu, sử dụng nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

* Xin cảm ơn ông!

MINH NHÂN

(thực hiện)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201912/ong-nguyen-hong-linh-u-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-uu-tien-giai-quyet-nhung-van-de-cu-tri-quan-tam-tai-ky-hop-thu-15-885287/