Ưu tiên Bitcoin, tránh ICO

Giá Bitcoin tiếp tục giảm nhẹ vào hôm qua, dù vẫn giữ được mốc 3.500 USD/BTC, nhưng một số chuyên gia đã cảnh báo rằng sự sụt giảm tiếp theo có thể tiếp tục diễn ra đối với tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới này.

Bitcoin vẫn thu hút vượt trội

Tính đến cuối ngày thứ 6, giá Bitcoin nằm tại 3.560 USD/BTC, giảm 0,3% so với ngày trước đó trên sàn Kraken. Trước đó trong thứ 6 tuần trước, đồng tiền mật mã số 1 này đã nỗ lực bứt phá và đạt mốc cao nhất trong 2 tuần khi lên trên 3.700 USD/BTC.

Các đồng tiền mật mã khác phần lớn cũng đi xuống vào hôm qua. Đồng Ether giảm 0,4% xuống 120 USD; đồng Bitcoin Cash giảm 0,4% cũng xuống mức 120 USD; đồng XRP rớt 1% xuống 0,3 USD. Ngược lại đồng Litecoin tăng nhẹ 0,2% lên 41,6 USD.

Các hợp đồng Bitcoin kỳ hạn cũng kết thúc không biến động quá mạnh trong phiên cuối tuần. Hợp đồng Bitcoin kỳ hạn tháng 3 trên sàn CBOE đóng cửa giảm ít hơn 0,1% xuống 3.557 USD, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 2 trên sàn CME không đổi tại 3.565 USD.

Tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường vẫn đang được giữ trên mốc 121 tỷ USD, trong đó vốn hóa của Bitcoin là 68,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng vốn hóa 52,7%. Đồng Ether và XRP xếp theo sau với tỷ trọng lần lượt là 10,65% và 10,29%. Xếp thứ 4 và thứ 5 là đồng Litecoin và EOS với tỷ trọng tương ứng 2,15% và 2,11%. Các đồng tiền còn lại có tổng giá trị vốn hóa 26,76 tỷ USD, tương ứng 22,1%.

Trong báo cáo năm 2018 của quỹ đầu tư Grayscale Investment mới công bố, chuyên gia phân tích cao cấp của eToro là Mati Greenspan đã gây sự chú ý khi chỉ ra điểm thú vị là phần lớn dòng vốn huy động lên đến 359,5 triệu USD của quỹ này trong năm vừa qua đã tập trung chảy vào Bitcoin nhiều hơn thay vì những đồng tiền khác.

Tuy Bitcoin vẫn giữ 52,7% thị phần của thị trường tiền kĩ thuật số, tuy nhiên, Bitcoin chiếm đến 88% tổng lượng vốn đầu tư mới đưa vào thị trường thông qua các quỹ đầu tư. Do có số tiền tối thiểu đầu tư lớn, danh sách khách hàng của Grayscale tương đối khác hơn so với thị trường chung, nơi đa số người mua là các cá nhân. Theo báo cáo này, 66% lượng tiền mới đến từ các tổ chức.

 Thống kê gọi vốn đầu tư của Grayscale, Bitcoin vẫn thu hút vượt trội

Thống kê gọi vốn đầu tư của Grayscale, Bitcoin vẫn thu hút vượt trội

Tránh ICO

Theo chuyên gia phân tích Jani Ziedins của blog Cracked Market chia sẻ: “Bitcoin tiếp tục dao động xung quanh phạm vi trên mốc 3.000 USD. Nhưng chúng ta cũng đã từng thấy diễn biến tương tự tại các mức hỗ trợ như 9.000 USD, 8.000 USD, 7.000 USD, 6.000 USD, 5.000 USD và 4.000 USD, để rồi sau đó thị trường cứ tiếp tục xuyên thủng các mốc hỗ trợ này”..

Ông nói thêm: “Mô hình hiện tại là khá rõ ràng. Thị trường bị bán quá quá mức đã nhanh chóng bật lại khi các nhà đầu tư tận dụng cơ hội để lướt sóng. Tuy nhiên, việc thiếu một cú nảy quyết định cho chúng ta biết rằng Bitcoin vẫn chưa kết thúc xu hướng giá xuống. Điều đó có nghĩa là những mức giá thấp hơn vẫn còn đang ở phía trước.

Dù vậy, theo giới phân tích thì hiện tại Bitcoin vẫn đang có 3 yếu tố hỗ trợ quan trọng, đầu tiên là có những báo cáo được công bố rộng rãi trong cuộc phỏng vấn bị rò rỉ với một ủy viên SEC rằng quỹ ETF bitcoin sẽ được cơ quan quản lí thị trường chứng khoán Mỹ chấp thuận. Kế tiếp là sự phát triển của mạng lưới lightning sẽ cải thiện đáng kể vấn đề qui mô được ghi nhận rất nhiều của bitcoin, cho phép đồng tiền này gia tăng hiệu suất và tiến đến sự chấp nhận rộng rãi.

Cuối cùng chính là đợt chia đôi bitcoin năm 2020 (hay còn gọi là sự kiện Bitcoin halving). Việc chia đôi Bitcoin trong khai thác này xảy ra mỗi 4 năm và đợt tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 5/2020. Khi mã này chia đôi, những người khai thác sẽ chỉ nhận được ít hơn 50% mỗi vài phút. Lịch sử cho thấy luôn có đợt tăng giá đáng kể mỗi khi có sự kiện chia tách thế này.

Trái ngược với sự hỗ trợ dành cho Bitcoin, các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng với các đợt phát hành tiền mật mã lần đầu để gọi vốn cho các dự án công nghệ (ICO). Jalak Jobanputra, đồng sáng lập của Quỹ đầu tư mạo hiểm Future Perfect cho biết: “Định giá của các dự án ICO đang bị ảnh hưởng mạnh bởi xu hướng giảm của thị trường tiền mật mã. Khi xét đến khối lượng giao dịch giảm thế nào trong một năm qua, tôi không ngạc nhiên nếu giá trị định giá giảm xuống ở thị trường thứ cấp đối với một số công ty”.

Nói về quyết định không đầu tư vào cac dự án ICO của công ty mình, Jobanputra lập luận “chúng quá dễ thiệt hại về tài chính khi có xu hướng giảm trên thị trường cũng như từ góc nhìn công nghệ. Và dựa trên kinh nghiệm của tôi trong đầu tư thời đại Internet, tôi đã quyết định đứng ngoài thị trường ICO”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/uu-tien-bitcoin-tranh-ico-157908.html