Ưu thế thuộc về các đội mạnh của Ðông Á và Tây Á

Khởi tranh từ ngày 5 đến 17-1, vòng bảng Giải bóng đá vô địch châu Á (Asian Cup) 2019 đã khép lại và xác định được 16 đội tuyển giành quyền đi tiếp. Theo giới chuyên môn, các đội bóng vùng Ðông Á và Tây Á vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.

Nhìn lại vòng bảng Giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2019

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại trận đấu với Y-ê-men tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Có 95 bàn thắng được ghi qua 36 trận của vòng bảng Asian Cup 2019, tỷ lệ bình quân 2,63 bàn/trận cho thấy phần lớn các đội đều chú trọng lối đá tiến công. Một số chân sút đã tỏa sáng như: A.A-li (Ca-ta), S.A-mun (I-ran), E.Sô-mu-rô-đốp (U-dơ-bê-ki-xtan)...

Trong danh sách 16 đội tuyển vào vòng 1/8, có sự góp mặt hầu hết của các đại diện đến từ Tây Á và Ðông Á như: I-rắc, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Họ đã chứng tỏ được ưu thế ở đấu trường châu lục. Nổi bật là các đội: Hàn Quốc (xếp số 1 bảng C), Ca-ta (bảng E), Nhật Bản (bảng F), thắng cả ba trận ở vòng đấu này. Hai đội bóng khác cũng tạo ấn tượng đối với cổ động viên là I-ran và Gioóc-đa-ni. Ðội tuyển I-ran của HLV C.Quây-rốt đã thắng hai trận, hòa một trận, ghi bảy bàn, không để thua bàn nào, giành ngôi đầu bảng D. Chân sút S.A-mun và đồng đội đã phô diễn lối chơi hiện đại, mang dáng dấp châu Âu, lên công về thủ nhịp nhàng, biết sử dụng lối chơi pressing (áp sát) tùy từng thời điểm trong mỗi trận đấu khiến đối phương mắc sai lầm, tận dụng cơ hội ghi bàn để giành thắng lợi. Có thể thấy, I-ran là ứng viên nặng ký cho ngôi vương, vì đến thời điểm này, dường như họ vẫn chưa bung hết tiềm lực. Trong khi đó, mặc dù trước giải đấu không được đánh giá cao, nhưng đội Gioóc-đa-ni đã khiến người xem bất ngờ khi đánh bại đội đương kim vô địch Ô-xtrây-li-a ở trận ra quân, vượt qua đối thủ Xy-ri; xếp đầu bảng B với bảy điểm, không thua trận nào. Có ý kiến cho rằng, thầy trò HLV V.Bóc-ken-man sẽ là "ngựa ô" ở Asian Cup 2019.

Theo giới chuyên môn, giải đấu năm nay hấp dẫn bởi có nhiều bất ngờ thú vị khi một số đội được đánh giá mạnh hơn đã thua các đội bị coi là yếu hơn như: Ô-xtrây-li-a thua Gioóc-đa-ni 0-1, Thái-lan bị Ấn Ðộ đánh bại với tỷ số 1-4... Thể thức chọn bốn đội xếp thứ ba ở các bảng có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng "nốc-ao" cũng góp phần tăng sự kịch tính vì phải đến lượt trận cuối mới xác định được các đội bóng.

Ðông - Nam Á có ba đại diện tại sân chơi châu lục là: Thái-lan, Việt Nam, Phi-li-pin. Ðội bóng "xứ Chùa vàng" và Việt Nam vào vòng 1/8 chứng tỏ sự tiến bộ của bóng đá khu vực, song trình độ vẫn còn khoảng cách nhất định so với phần còn lại của châu lục. Với chiến thắng quyết định trước đội Y-ê-men để có được ba điểm, đội tuyển Việt Nam đã phần nào chứng tỏ được năng lực. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã bộc lộ hạn chế khi đối đầu với các đội mạnh hàng đầu châu Á như: kinh nghiệm trận mạc ở những trận cầu đỉnh cao của các tuyển thủ trẻ còn ít; thể lực, sức bền chưa bảo đảm ở một giải đấu có mật độ thi đấu nhiều. Ðồng tình với quan điểm nêu trên, danh thủ M.Pua-ra-li-ga-ni của đội I-ran cũng nhận xét sau trận đối đầu của hai đội: "Nếu cầu thủ Việt Nam có thể hình tốt hơn thì sẽ đủ khả năng vươn tới trình độ của bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai. Ðây cũng là cơ hội tốt cho các bạn cọ xát, tích lũy tốt về chuyên môn để trưởng thành hơn". Chắc chắn HLV Pắc Hang-xo đã nhìn ra điểm yếu của các học trò và sẽ biết cách giúp họ khắc phục, tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Từ ngày 20 đến 22-1, sẽ tiếp tục các trận đấu ở vòng loại trực tiếp 1/8. Người hâm mộ lại được chứng kiến những cặp đấu ngang tài, ngang sức giữa Thái-lan với Trung Quốc, Nhật Bản với A-rập Xê-út, Ô-xtrây-li-a với U-dơ-bê-ki-xtan, Ca-ta với I-rắc. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Gioóc-đa-ni sẽ mở đầu vòng đấu này vào lúc 18 giờ ngày 20-1 (giờ Việt Nam). Trước đó, hai đội đã từng gặp nhau hai lần tại vòng loại Asian Cup 2019 với kết quả lần lượt là 0-0 và 1-1.

KHÁNH VI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/38954802-uu-the-thuoc-ve-cac-doi-manh-cua-%C3%B0ong-a-va-tay-a.html